Bắc Giang: Thượng uý cảnh sát hiến máu cứu bệnh nhi trong khu phong toả

GD&TĐ - Nhận được thông tin về một trường hợp bệnh nhi cần truyền máu khẩn cấp, một thượng uý cảnh sát cơ động đang làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục hiến máu cứu người.

Thượng uý Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ hiến máu cứu giúp 1 bệnh nhi bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Thượng uý Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ hiến máu cứu giúp 1 bệnh nhi bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Người chiến sĩ có hành vi hiến máu cứu bệnh nhi tại khu phong toả là Thượng uý Lê Bá Tứ, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4 thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ.

Sáng ngày 2/6, lực lượng thuộc Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Dần (xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, Bắc Giang) thì nhận được tin có một bệnh nhi cần truyền máu khẩn cấp.

Bệnh nhân là cháu Nông Văn T. (SN 2019, người địa phương). Cháu T. bị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh nên hàng tháng cần đến bệnh viện cấp tỉnh trở lên để tiến hành truyền máu.

Ngay khi biết được thông tin trên, Thượng úy Lê Bá Tứ đang làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục hiến 250 ml để cứu giúp cháu Nông Văn T. Quá trình truyền máu được thực hiện ngay tại trạm y tế của địa phương, do các nhân viên y tế chống dịch đang thường trực thực hiện.

Trao đổi với báo chí, Thượng uý Lê Bá Tứ cho biết buổi sáng ngày 2/6, cháu T. đến kỳ truyền máu. Trong khi đó khu vực thôn Dần đang bị phong toả để phòng chống dịch Covid-19. Nếu làm các thủ tục để cho cháu bé ra khỏi khu vực phong tỏa, di chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang sẽ mất thời gian và nếu chậm trễ, tình trạng bệnh của cháu bé có thể xấu đi nên anh đã làm các thủ tục để hiến máu cho cháu T.

Thượng uý Lê Bá Tứ cũng chia sẻ rằng bản thân vui mừng khi biết nhóm máu của mình phù hợp có thể hiến cho cháu bé. Theo anh Tứ, không chỉ riêng mình anh, bất cứ ai nếu gặp phải hoàn cảnh tương tự cũng sẽ sẵn sàng hiến máu cứu người.

Được biết, sau khi nhận được số máu của Thượng uý Tứ, sức khoẻ cháu bé đã ổn định và được người thân đưa về nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.