540 tỷ đồng trao cho người nghèo, nạn nhân da cam dịp Tết Ất Mùi

GD&TĐ - Thông tin từ Hội chữ thập đỏ, hơn 1,5 triệu suất quà với tổng trị giá 540 tỷ đồng đã được trao cho người nghèo và nạn nhân da cam nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.

540 tỷ đồng trao cho người nghèo, nạn nhân da cam dịp Tết Ất Mùi

Cụ thể, tính đến ngày 13/2/2015, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã vận động trao tặng được hơn 1,5 triệu suất quà, 472 nhà Chữ thập đỏ, cấp 397 con bò sinh sản, tặng 69 sổ bảo hiểm, tổ chức khám chữa bệnh cho 131.480 lượt người với tổng trị giá 540 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành vận động đạt và vượt chỉ tiêu, như: Hà Nội (79.811 suất), Long An (71.134 suất), TP Hồ Chí Minh (62.551 suất), Đồng Tháp (46.667 suất), Thanh Hóa (46.107 suất), Bến Tre (44,671 suất), Hà Tĩnh (44.485 suất), Hậu Giang (43.003 suất);

Quảng Nam (42.636 suất), Nghệ An (37,147 suất), Đồng Nai (37.136 suất), Bắc Giang (37,027 suất), Trà Vinh (36,956 suất), Bình Dương (35.637 suất), Đắc Lắc (35,146 suất), Thái Bình (34,023 suất), Vĩnh Long (33.499 suất), An Giang (33.423 suất), Bình Phước (32,879 suất), Bình Thuận (32.364 suất), Quảng Ninh (32,208 suất)…

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị tổ chức chức trao tặng quà tết Chương trình “Xuân về với biển đảo thân yêu” tổng số tiền là 4 tỷ 750 triệu đồng hỗ trợ tập thể, cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân, Nhà giàn DK1 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo (1 tỷ đồng);

Tổ chức thăm và tặng quà trị giá 3,75 tỷ đồng cho 120 gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3.630 hộ ngư dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 28 tỉnh, thành, ven biển, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra Chương trình cấp 23 máy lọc nước biển thành nước ngọt cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư.

Trung ương Hội cũng cấp tiền và hàng trị giá trên 11 tỷ đồng cho 63 tỉnh thành Hội để triển khai các hoạt động trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán.

Để có nguồn lực thực hiện phong trào, đã có 27.122 tổ chức, cá nhân và 3.261 doanh nghiệp ủng hộ và đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và phát động từ năm 1999, qua 16 năm thực hiện, các cấp Hội trong toàn quốc đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ trên 3.000 tỷ đồng, giúp đỡ gần 14 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Đến nay, Phong trào đã được triển khai sâu rộng, trở thành hoạt động truyền thống của các cấp Hội, được Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ