Nhà trọ sinh viên tại TPHCM: Giá nào cũng có!

GD&TĐ - Mùa nhập học của các tân sinh viên, nhu cầu chỗ ở tại khu vực Làng đại học Thủ Đức và các quận trung tâm nơi có tập trung trường ĐH tăng lên rõ rệt. Giá cả đa dạng cho sinh viên lựa chọn.

Các tình nguyện viên tư vấn cho phụ huynh về nhà trọ tại Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: TG
Các tình nguyện viên tư vấn cho phụ huynh về nhà trọ tại Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: TG

Nhiều lựa chọn

Khu vực gần trường ĐH trên địa bàn TPHCM có khá nhiều dịch vụ nhà trọ cho thuê với phòng ở riêng hay chung cư mini, ký túc xá… Tùy vào diện tích phòng, hay vị trí và an ninh trật tự, giá phòng lên xuống khác nhau.

Bà Phạm Thanh Tuyền (quê Long An) đưa con đi nhập học tại khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết: Gia đình muốn tìm chỗ trọ gần trường cho tiện việc đi lại. Nhờ người quen chỉ dẫn, 2 mẹ con tìm được chỗ trọ cho 2 người ở với giá dao động từ 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Còn bà Trương Thị Vui (quê Long An) có con nhập học Trường ĐH Sài Gòn cho hay đã tìm được chỗ trọ bên gần khu cầu chữ Y, Quận 8, ngay cạnh trường với giá 700 nghìn đồng/người/tháng. Phòng trọ này cho ở ghép khoảng 6 bạn.

Ông Đỗ Hữu Phúc (quê Tiền Giang) phụ huynh của SV Đỗ Quốc Bảo nhập học vào ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM cho biết: Gia đình thuê 1 căn nhà 3 tầng lầu rộng rãi, gần trung tâm tiện cho các cháu đi học và đi làm.

Tại Quận 5, các phòng cho 4 - 6 sinh viên ở ghép có giá phổ biến 700 nghìn đồng/người/tháng, không kể tiền điện, nước. “Hơn 2 năm nay, phòng trọ ở đây không tăng giá. Ngoài ra, chủ nhà còn trang bị máy giặt để các em có nhu cầu giặt đồ, tính thêm 30 ngàn đồng/tháng” chủ một nhà trọ cho biết thêm. Khu vực Tân Bình, giá phòng rẻ hơn, tầm khoảng 1,5 triệu đồng/ tháng, cho 3 người ở.

Phụ huynh tìm kiếm thông tin nhà trọ tại Trường ĐH KHTN-ĐHQG TPHCM. Ảnh: TG
Phụ huynh tìm kiếm thông tin nhà trọ tại Trường ĐH KHTN-ĐHQG TPHCM. Ảnh: TG

Chọn ký túc xá để bảo đảm an ninh

Làng ĐH Thủ Đức là nơi tập trung đông sinh viên các trường đến học tập. Theo Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TPHCM, năm học 2020 - 2021 đơn vị có kế hoạch đón tiếp sinh viên của hơn 23 trường ĐH, CĐ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu khoảng hơn 50.000 người. Theo đó, các sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá (KTX) đều được các trường giới thiệu và đến làm thủ tục nhận phòng tại khu KTX theo quy định.

Theo quy định, sinh viên ở KTX phải nộp mức phí lưu trú là 140 nghìn đồng/người/tháng cho phòng 8 người; 160 nghìn đồng/người/tháng cho phòng 6 người; 350 nghìn đồng/người/tháng cho phòng 4 người; và 580 nghìn đồng/người/ tháng cho phòng 4 người có máy lạnh. Sinh viên sẽ phải đóng trong 10 tháng. Ngoài ra, mỗi sinh viên phải đóng 100 nghìn đồng tiền bảo đảm tài sản, cơ sở vật chất (sinh viên sẽ nhận lại khi không ở KTX), nộp 60 nghìn đồng làm thẻ và hồ sơ lưu trú KTX.

Nguyễn Đăng Khoa (quê Đắk Lắk) sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) chia sẻ: Em cùng các bạn chọn ở KTX bởi chi phí rẻ và bảo đảm an ninh.

Tương tự, Cao Văn Lớp (quê Bình Thuận) nhập học ngành Kế toán, Trường ĐH Sài Gòn cho biết em đăng ký ở KTX của trường với chi phí hợp lý (khoảng 500 nghìn đồng/tháng), được quen biết thêm nhiều bạn cùng khoa, trường để có thể hỗ trợ nhau trong học tập.    

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ