Nhà máy sản xuất đạn dược ở Đông Ukraine cháy lớn

Hãng tin Interfax dẫn lời lực lượng Dân quân của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Đông Ukraine đưa tin, nhà máy sản xuất đạn dược, vũ khí trong khu vực ngày 11/6 bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhà máy sản xuất đạn dược ở Đông Ukraine cháy lớn
Nhà máy sản xuất đạn dược ở Đông Ukraine cháy lớn ảnh 1
Lính cứu hỏa ở hiện trường vụ cháy.

3 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để kiểm soát đám cháy, dập tắt ngọn lửa.

Ban đầu, lửa bùng lên từ một tòa nhà bị bỏ trống trong nhà máy. Hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong sau sự cố này. Nhà máy gặp hỏa hoạn sản xuất đạn dược và nhiều loại vũ khí khác nhau.

Trước đó cùng ngày, lực lượng dân quân Lugansk cho biết, họ đang bao vây 2.000 Vệ binh Quốc gia Ukraine tại sân bay Lugansk. 

Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng, ông Valery Bolotov cho biết, dân quân sẽ phóng thích các binh sĩ trung thành với chính quyền Kiev ngay nếu họ chịu hạ vũ khí. Chiến sự hiện vẫn đang diễn ra ác liệt ở Đông Ukraine.

Trước đó, ngày 10/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, cần phải nhanh chóng theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng trung thành với chính quyền Kiev và phe ly khai tại Ukraine, đồng thời khởi động các cuộc đối thoại trên toàn quốc về tương lai của nước này.

Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.