Nhà giáo đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Để lan tỏa những tấm gương đổi mới sáng tạo trong dạy và học, chia sẻ nhiều phương pháp giảng dạy hiệu quả, Báo GD&TĐ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhà giáo đổi mới sáng tạo” từ 9h30 đến 11 giờ ngày 26/12. Buổi giao lưu có sự tham gia của 2 khách mời là cô Nguyễn Phương Thanh, giáo viên dạy Sinh học trường THPT Chu Văn An (HN); và cô Nguyễn Thị Chiến - giáo viên dạy Vật lý trường THPT Tây Hồ (HN).

Hai khách mời, cô Nguyễn Phương Thanh và cô Nguyễn Thị Chiến,  cùng đại diện lãnh đạo và biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: Bá Hải
Hai khách mời, cô Nguyễn Phương Thanh và cô Nguyễn Thị Chiến, cùng đại diện lãnh đạo và biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: Bá Hải

Trên thực tế, nhiều trường học đã và đang đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

Chủ đề buổi giao lưu.
 Chủ đề buổi giao lưu.

Tuy nhiên,chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đòi hỏi giáo viên cần chủ động, tích cực hơn trong mỗi tiết học. Để góp phần xây dựng, tạo lập môi trường an toàn, thân thiện; đồng thời các nhà giáo tích cực, chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, báo Giáo dục và Thời đại tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhà giáo đổi mới sáng tạo”.

Tham gia buổi giao lưu có hai vị khách mời:

- Cô Nguyễn Phương Thanh – Giáo viên dạy Sinh học Trường THPT Chu Văn An (HN)

- Cô Nguyễn Thị Chiến - Giáo viên dạy Vật lý Trường THPT Tây Hồ (HN)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ