Nhà giáo 70 tuổi tặng quà 263 thương binh, thân nhân liệt sỹ

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Nhà giáo nghỉ hưu Lưu Đức Ngò (70 tuổi) đã thông qua chính quyền địa phương đã tặng quà 263 đồng chí thương binh và thân nhân liệt sỹ ở xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ, Hưng Yên) và Thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào, Hưng Yên) với tổng số tiền 18 triệu 410 nghìn đồng.

Nhà giáo Lưu Đức Ngò xem lại phiếu thu của UBND thị trấn Bần Yên Nhân và UBND xã Nghĩa Hiệp về việc tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ.
Nhà giáo Lưu Đức Ngò xem lại phiếu thu của UBND thị trấn Bần Yên Nhân và UBND xã Nghĩa Hiệp về việc tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ.

Được biết xã Nghĩa Hiệp là quê hương của nhà giáo Lưu Đức Ngò, còn Thị trấn Bần Yên Nhân là nơi mà nhà giáo đã sinh sống trong suốt 70 năm qua.

Nhà giáo Lưu Đức Ngò cho biết: Từ 27/7/2004 đến nay, nhà giáo đã tặng quà 1.998 đồng chí thương binh và thân nhân liệt sỹ, trong đó có 263 đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ được tặng quà lần thứ 2.

Ngoài ra, nhà giáo còn hiến 30m2 đất mặt phố Bần để xây Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ Thị trấn Bần Yên Nhân.

Ngày mai (27/7), nhà giáo Lưu Đức Ngò sẽ trưng bày mô hình "Bia tưởng niệm Liệt sỹ thị trấn Bần Yên Nhân" có khối chân đế 70x70x70 (cm3) để tham khảo ý kiến đóng góp của nhân dân ngay tại khu đất mà nhà giáo sẽ hiến tặng để xây dựng Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ