Nguyên soái Haftar tuyên bố cuộc tổng huy động chống lại lực lượng nước ngoài

Nguyên soái Haftar tuyên bố cuộc tổng huy động chống lại lực lượng nước ngoài

Ông Khalifa Haftar vừa tuyên bố một cuộc tổng huy động nhằm chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

Hôm 2/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bật đèn xanh đối với sáng kiến của TT Recep Tayyip Erdogan nhằm đưa quân tiếp viện cho đồng minh ở Libya – lực lượng đang bị quân của ông Haftar bao vây từ tháng 4 năm ngoái.

Sau khi lật đổ và sát hại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011, Libya đã rơi vào một cuộc nội chiến tàn khốc. Quốc gia này bị chia thành 2 nơi giữ quyền lực khác nhau. Một bên là quốc hội được bầu kiểm soát phía đông, được lực lượng ông Haftar hậu thuẫn và phía tây là Chính phủ Hiệp định (GNA) do Liên hợp quốc công nhận kiểm soát.

Cuối tháng 12, GNA yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vì LNA tăng cường tấn công chiếm Tripoli. Ông Erdogan cam kết hỗ trợ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đưa tới vào tháng 1. Tuy nhiên, Ankara cho biết hỗ trợ này có thể dừng lại nếu nguyên soái Haftar dừng tấn công Tripoli.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ