Nguyên nhân cái chết ở tuổi 16 của diễn viên ‘The Flash’

Nguyên nhân cái chết ở tuổi 16 của diễn viên ‘The Flash’

Chia sẻ với New York Post, bà Marlyse Williams tiết lộ nguyên nhân cái chết của con trai. Logan Williams qua đời hồi đầu tháng 4 khi mới 16 tuổi do đã dùng quá liều fentanyl - một loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid (có tính chất gây nghiện).

Bà Williams phát biểu: “Cái chết của con trai tôi sẽ không trở nên vô nghĩa. Logan chắc chắn sẽ giúp cảnh tỉnh nhiều cá nhân đang sa ngã”. 

Theo thống kê của một tổ chức tại Mỹ, mỗi ngày có trung bình hơn 90 người dân nước này qua đời do dùng thuốc giảm đau nhóm opioid quá liều.

Marlyse Williams tiết lộ bà phát hiện ra con trai mình dùng cần sa, cùng nhiều loại chất kích thích khác, vào năm cậu mới 13 tuổi. Khi ấy, Logan Williams một mực phủ nhận vì cảm thấy “xấu hổ”, như chia sẻ từ Marlyse.

“Là một người mẹ, tôi đã làm tất cả vì con. Có lúc, tôi thậm chí đã còng Logan lại để giúp con”, Marylse hồi tưởng.

Theo trang IMDb, Logan Williams sinh ra tại Vancouver, Canada, và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ lúc mới 10 tuổi bằng vai diễn ở The Color of Rain (2014). Sau đó, cậu lọt vào mắt xanh của nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như The Flash, Supernatural The Whispers. Trong The Flash, cậu sắm vai siêu anh hùng tốc độ lúc nhỏ.

Trên trang cá nhân, Grant Gustin - người sắm vai The Flash - từng viết: “Tôi mới nghe tin tức kinh khủng rằng Logan Williams đã đột ngột qua đời... Tôi bị ấn tượng không chỉ bởi tài năng mà cả sự chuyên nghiệp của Logan. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới gia đình Logan bởi họ chắc chắn đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn”.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ