Nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị bắt tạm giam

GD&TĐ - Ngày 15/9, tại TP Tuy Hòa, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lê Văn Phước (60 tuổi), nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên và bị can Ngô Thị Phương Thảo, kế toán TAND tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản.

Ông Lê Văn Phước trước khi nghỉ công tác. Ảnh PYO
Ông Lê Văn Phước trước khi nghỉ công tác. Ảnh PYO

Theo Cơ quan điều tra tỉnh Phú Yên, hai bị can trên liên quan đến vụ án lập khống chứng từ kế toán, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng ở TAND tỉnh Phú Yên. Đây là số tiền do TAND tối cao và UBND tỉnh cấp cho TAND tỉnh Phú Yên để hỗ trợ kinh phí xét xử, tập huấn, tiền lương…

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ông Trương Công Lộc, cán bộ kế toán TAND tỉnh Phú Yên và bà Huỳnh Thị Nhã Nhàn, thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên cũng về tội tham ô tài sản. Qua điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai thêm những người đồng phạm trong quá trình phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.