Nguy cơ Thái Lan có 45.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, Canada yêu cầu công chức tiêm vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã lên tới 206.879.532 ca, gồm 690.554 ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch trên thế giới là 4.357.282 ca, gồm 10.010 ca mới.

Xếp hàng xét nghiệm Covid-19 ở London, Anh.
Xếp hàng xét nghiệm Covid-19 ở London, Anh.

Tại Thái Lan, lực lượng đặc nhiệm Covid-19 cho biết số ca mắc ở đây có thể tăng gấp đôi, lên con số 45.000 ca mỗi ngày vào đầu tháng tới, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp giãn cách hiện tại.

Thái Lan đã phải vật lộn với đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước tới nay, trung bình mỗi ngày có 20 ngàn ca mắc mới và 180 ca tử vong trong tuần qua. Chưa đầy 5 tháng trước, số ca mắc mới và tử vong mỗi ngày là 70 ca.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết các biện pháp hạn chế đi lại hiện tại và các biện pháp ngăn chặn được áp dụng trong tháng qua vẫn chưa có tác động. Phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin của lực lượng trên cho biết “việc ngăn chặn đã có hiệu quả 20% nhưng số ca nhiễm trùng vẫn tăng lên, dự kiến đạt khoảng 45.000 ca mỗi ngày vào đầu hoặc giữa tháng 9”.

Hôm qua, một kỷ lục mới đã được ghi nhận ở Thái Lan với 23.418 ca mắc mới, đưa tổng số ca mắc lên 864.189 ca, tổng số ca tử vong là 7.126 ca mới.

Tại Philippines, phát ngôn viên của Tổng thống cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh cấm du khách đến từ Ấn Độ và 9 quốc gia khác đén cuối tháng 8 vì lo ngại biến thể Delta rất dễ lây lan.

Hiện số ca mắc Covid-19 ở Philippines đang ở mức cao nhất trong 4 tháng, với số ca mắc duy trì trên mốc 12.000 trong ngày thứ 2 liên tiếp vào thứ 5. Các bệnh viện ở một số khu vực gần hết công suất.

Tại Canada, 2 bộ trưởng cho biết chính phủ sẽ sớm yêu cầu tất cả các công chức phải tiêm vắc xin Covid-19 trong khi việc tiêm phòng có thể sắp được bắt buộc đối với du khách đi bằng máy bay và tà hỏa.

Bộ trưởng Giao thông Canada cho biết tuy Canada tự hào là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với hơn 80% công dân đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất 1 liều, nhưng nước này vẫn “phải làm tốt hơn”.

Tại Anh, 32.700 người có kết quả dương tính với Covid-19 và 100 ca tử vong vào hôm qua. Ngày trước đó, số ca mắc là 33.047 ca là 94 ca tử vong mới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Cộng đồng Anh (PHE), tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 đã tăng ở hầu hết các vùng ở Anh, ngoại trừ vùng Đông Bắc và ở hầu hết các nhóm tuổi, trừ thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi.

Hiện Anh có 40.206.029 người đã tiêm chủng đầy đủ và hơn 47 triệu người đã tiêm 1 liều vắc xin Covid-19.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ