Người phụ nữ lăn ra ăn vạ, chặn không cho tàu chạy khi đến trễ giờ

Mới đây, ba hành khách đi muộn ở Trung Quốc đã khiến một đoàn tàu cao tốc không thể khởi hành bằng một cách khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngao ngán.Thay vì đợi chuyến tàu tiếp theo thì người phụ nữ này lại có những hành động khiến những người chứng kiến bức xúc.

Người phụ nữ lăn ra ăn vạ, chặn không cho tàu chạy khi đến trễ giờ

Hình ảnh trước khi người phụ nữ tên Wang vượt rào chắn để chạy vào sân ga.

Theo cảnh sát, mọi chuyện xảy ra khi người phụ nữ 30 tuổi tên Wang cùng với em trai và bạn mình lỡ chuyến tàu khởi hành từ Quảng Châu tới Trường Sa vào tối ngày 14/7.

Băng an ninh cho thấy nhóm của Wang đến ga muộn vào lúc 11:20 tối và trở nên hoảng loạn khi nhân viên nhà ga không cho phép cô ta lên tàu.

Cảnh giằng co kịch liệt giữa Wang và nhân viên ga tàu.

Người phụ nữ này ngay lập tức ném vali qua rào chắn và nhảy vào sân ga trong khi các nhân viên tìm cách chặn cô ta lại. Nhân lúc hỗn loạn, người em trai và bạn của Wang cũng nhanh chóng trèo vào sân ga.

Bất chấp sự ngăn cản của nhân viên nhà ga, Wang cố bám vào thân tàu và yêu cầu lái tàu phải mở cửa.

Không chỉ dừng lại ở đó, Wang còn thò chân vào khe hở giữa thân tàu và sân ga để ép con tàu phải dừng lại.

Wang khiến cả hiện trường hốt hoảng khi thò chân vào khe hở giữa tàu cao tốc và sân ga.

 “Xin hãy mở cửa cho tôi, việc này chỉ mất một phút thôi mà”, Wang vừa cầu xin vừa ngồi ăn vạ ở sân ga.

Sau cùng, phải cần đến 4 nhân viên mới có thể kéo Wang ra khỏi con tàu.

Vì sự liều mạng của mình, Wang đã bị cảnh sát tạm giữ 9 ngày.

Ban quản lý ga cho biết đoàn tàu đã khởi hành vào lúc 11:29 tối, trễ mất 7 phút so với lịch trình.

Về phần Wang, cô đã bị tạm giam 9 ngày vì tội gây rối trật tự công cộng. Em trai và người bạn của Wang may mắn chỉ bị cảnh cáo.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.