Người phụ nữ chi hơn 30 triệu đồng phẫu thuật thẩm mỹ cho mèo cưng

GD&TĐ - Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã bị lên án gay gắt vì đưa mèo đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Người phụ nữ chi hơn 30 triệu đồng phẫu thuật thẩm mỹ cho mèo cưng

Cô đã đưa mèo của mình đi cắt mí mắt sau khi tuyên bố rằng chúng "xấu xí". Người phụ nữ đã chi 10 nghìn nhân dân tệ (tương đương hơn 30 triệu VNĐ), với mục đích muốn mèo cưng của mình trở nên “xinh đẹp” hơn.

Chú mèo sau khi được phẫu thuật cắt mí mắt
Chú mèo sau khi được phẫu thuật cắt mí mắt 

Trong các bức ảnh được công bố, một phần lông trên mặt của con mèo đã bị cạo, để lộ ra đôi mắt sưng đỏ của con vật tội nghiệp.

Nhiều người cho rằng chú mèo bị ngược đãi
Nhiều người cho rằng chú mèo bị ngược đãi 

Theo các nhân viên tại Bệnh viện thú y Rupeng ở Nam Kinh, việc phẫu thuật cắt mí mắt là vô cùng phổ biến ở cả chó và mèo, nhưng có thể có rủi ro về sức khỏe và gây khó chịu cho con vật.

Nhiều cư dân mạng đã lên án người phụ nữ: “Đây là hành vi ngược đãi động vật và hoàn toàn coi thường cảm xúc của con mèo tội nghiệp”.

Đây không phải là lần đầu tiên có người mang động vật của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2017, một gia đình ở Nga đã yêu cầu bác sĩ hạ thấp tai chó của mình để giống với nhân vật trong phim “The Mask”.

Theo Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.