Người nhà yêu cầu bệnh viện làm rõ cái chết của cặp song sinh

GD&TĐ - Cho rằng bác sĩ tắc trách khiến đôi song sinh gái chết lưu, gia đình mang thi thể đến bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Người nhà yêu cầu bệnh viện làm rõ cái chết của cặp song sinh
Người thân mang thi thể hai bé sơ sinh đến phản ứng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Vĩnh Nam

Người thân mang thi thể hai bé sơ sinh đến phản ứng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Tối 15/9, hàng chục người thân của sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi) ở huyện Tam Bình đưa thi thể cặp song sinh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu ban giám đốc làm rõ nguyên nhân cái chết được cho là bất thường.

Người nhà sản phụ cho biết, ngày 11/9, chị Thu có dấu hiệu sinh nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Sản phụ được bác sĩ bảo nằm chờ sinh. Sáng 15/9, chị Thu đau bụng nhiều, bác sĩ thăm khám và báo một thai nhi đã chết lưu. Sau đó, thai nhi thứ hai cũng chết lưu. Lo sợ đến tính mạng của sản phụ, gia đình đưa chị Thu sang một bệnh viện tại TP Cần Thơ cấp cứu.

Các bác sĩ mổ đưa hai thai nhi đã chết lưu ra ngoài. Sản phụ đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Cần Thơ.

Người thân cho rằng các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã tắc trách để xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Trước phản ứng từ gia đình sản phụ, hàng chục cảnh sát được huy động đến bệnh viện đảm bảo an ninh trật tự. Ông Văn Công Minh, Giám đốc bệnh viện cho biết sẽ kiểm tra làm rõ vụ việc và làm việc với gia đình sản phụ vào ngày 21/9.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ