Người này “tiên đoán” được thảm kịch chìm tàu lớn nhất thế kỷ 20

Trong cuốn tiểu thuyết "Futility" của Robertson, có những chi tiết về thảm kịch chìm tàu Titanic giống với những gì ông đã từng đưa vào cuốn sách xuất bản trước đó 14 năm.

Người này “tiên đoán” được thảm kịch chìm tàu lớn nhất thế kỷ 20

Mọi người đều biết câu chuyện về Titanic… nhưng có ai biết rằng có một quyển sách đã "tiên đoán" về bi kịch này trước khi nó diễn ra 14 năm?

Khi tàu RMS Titanic chìm vào năm 1912, hơn 1.500 nạn nhân đã thiệt mạng.

 Hình ảnh Titanic bị chìm năm 1912.

Hình ảnh Titanic bị chìm năm 1912.

Trong một sự trùng hợp ma quái, thảm họa chìm tàu phản ánh một câu chuyện được kể trong tiểu thuyết Futility của Morgan Robertson, được xuất bản vào năm 1898.

 Tàu Titanic trước khi bị chìm.

Tàu Titanic trước khi bị chìm.

Trong tiểu thuyết Futility, chiếc tàu đã đâm vào một tảng băng trôi vào bên mạn thuyền vào một đêm tháng tư… chính xác thời điểm và nguyên nhân chiếc tàu bị chìm.

Những điểm tương đồng trở nên kì quặc hơn khi chiếc thuyền hư cấu đã chìm cách Newfoundland 400 hải lý, đúng địa điểm mà Titanic đã chìm.

Cả hai chiếc thuyền đều có số thuyền cứu sinh không đủ để cứu hơn nửa số hành khách và thuyền viên.

 Robertson và tiểu thuyết của mình.

Robertson và tiểu thuyết của mình.

Tác giả của tiểu thuyết đã đã bị buộc tội là phù phép và được cho là có khả năng nhìn thấu tương lai.

Nhưng ông đã khẳng định rằng câu chuyện hoàn toàn dựa trên kiến thức của ông về hàng hải và đóng tàu.

Mặc dù câu chuyện đáng ngạc nhiên của Robertson đã cảnh báo cả bi kịch trong tương lai, ông nói rằng sự tương đồng là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.