#Người Già

12 kết quả phù hợp

Lớp học hát dành cho người cao tuổi tại trung tâm dạy thêm Mama Sunset, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nở rộ ngành dạy thêm cho người già

GD&TĐ - Tình trạng dân số già nhanh chóng, đang thúc đẩy thị trường dạy thêm và cung cấp hoạt động giải trí dành cho tầng lớp trung lưu cao tuổi tại Trung Quốc.
Chuối là loại trái cây được khuyến nghị nhiều nhất nhằm thúc đẩy giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn. (Ảnh: ITN)

Ăn gì chữa mất ngủ cho người già?

GD&TĐ - Khi chứng mất ngủ tấn công phần lớn người già, các chuyên gia y tế đã tìm ra rất nhiều giải pháp, trong đó có điều chỉnh thói quen ăn uống.
Ảnh minh họa/INT

Lừa phỉnh người cao tuổi

GD&TĐ - Điều cần rút ra cho các bậc cao niên ở vùng sâu vùng xa hiện nay là: Không có gì là miễn phí cả, trừ… nước bọt của bọn lừa đảo!
Một vụ trộm tiền

Một vụ trộm tiền

GD&TĐ -Chờ chị giúp việc dọn bát đĩa ăn trưa xong, ra khỏi phòng, bà ra khép cửa phòng lại, đến cái tủ đứng cũ, tra chìa khóa vào ổ, mở khóa, kéo cánh tủ ra, lùa tay dưới chồng quần áo xếp ngay ngắn ở ngăn giữa, lôi ra cái hộp sơn mài đã cũ.
Ảnh minh họa.

Những ai có nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh?

GD&TĐ - Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, rét sâu đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đặc biệt là người già, trẻ em... Trong đó, đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm xảy ra ở mọi lứa tuổi đe dọa đến sức khỏe và tính mạng.