Người đàn ông Việt chơi đàn sau gáy “có một không hai“

Với đôi bàn tay điêu luyện của mình, ông khiến khán giả phải kinh ngạc.

Người đàn ông Việt chơi đàn sau gáy “có một không hai“

Ông Huỳnh Phi Thanh năm nay 60 tuổi, hiện đang sống tại Quận Gò Vấp Tp.HCM là người có khả năng đánh đàn sau gáy vô cùng điêu liệu. Ông Thành đã chơi đàn từ ngày giải phóng miền Nam 1975 cho đến nay. Ban đầu ông chơi guitar sau đó chuyển sang Madolin.

Thấy hứng thú với cây đàn Madolin, ông đã để nó lên vai để đánh. Mới đầu thì hơi mỏi tay, chạy ngón không được nhanh nhưng khi đã đánh quen rồi thì cứ bấm ngón theo cảm nhận của mình một cách điêu luyện.

Hàng ngày, ông Thanh ra chợ mua bán, trao đổi, thay dây, pin vệ sinh đồng hồ cho khách. Ngoài niềm đam mê với cây đàn, ông còn đam mê với bộ môn võ thuật Thiếu Lâm La Hán gần 20 năm nay. Ông vẫn thường xuyên đi dạy kèm cho những người yêu thích môn võ này.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ