Người dân chung tay xây ý thức phòng chống Covid-19

Tính đến nay, Hà Tĩnh đã cách ly hơn 4.000 trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về sau ngày 13/7. Hiện, các công dân đều được quản lý chặt chẽ, sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

CDC Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua điều tra dịch tễ, khám sàng lọc hiện tỉnh này có hơn 4.057 người phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Những người này đều có lịch sử di chuyển đi từ Đà Nẵng trở về.

CDC cũng tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đang cách ly tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh gồm: khu ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, khu ký túc xá Mitraco, khu cách ly Cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đồng thời rà soát, phân loại những người từ vùng có dịch về để theo dõi, có biện pháp phòng chống kịp thời.

Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có hơn 500 người từ Đà Nẵng trở về địa phương trong những ngày qua. Để tự ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, hàng loạt người dân tại đây đã tự giác nêu cao trách nhiệm với người thân, cộng đồng, hàng xóm.

Theo đó, người dân đã tự đánh máy, viết tay những dòng chữ, "Nhà có người đi Quảng Nam, Đà Nẵng về vui lòng không ghé chơi. Xin cảm ơn"; "Nhà có người tự cách ly vui lòng không ghé chơi"; "Gia đình có người đi từ Đà Nẵng về tự cách ly 14 ngày, xin hàng xóm không đến gần"… đem dán trước cổng nhà.

Người dân chung tay xây ý thức phòng chống Covid-19 ảnh 1
Facebook của tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh luôn truyền những thông điệp trong phòng chống dịch đến người dân.

Ngoài ra, tại các trang Facebook của cơ quan, cá nhân cũng truyền đi những thông điệp về việc người dân cùng đồng lòng phòng chống dịch Covid – 19. Những dòng chữ: "Mong mọi người hãy Messenger và gọi điện thoại nóng cho CDC khi phát hiện người đi từ tỉnh có dịch về Hà Tĩnh mà thiếu ý thức phòng dịch nhé!"; "CDC đến từng thôn xóm, mọi người hãy phê bình và báo chính quyền, Y tế những người đi Đà Nẵng về không chịu tự cách ly tại nhà 14 ngày nhé"; "Cách đơn giản nhất là tự mình có ý thức cách ly tốt khi từ Đà Nẵng về các bạn nha. 14 ngày để gia đình mình an toàn"… được truyền lên các trang mạng xã hội.

Người dân chung tay xây ý thức phòng chống Covid-19 ảnh 2
Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà thường xuyên cập nhật những thông tin về phòng chống dịch Covid - 19 đến người dân.

Liên quan đến bệnh nhân 435 cán bộ Bệnh viện Đà Nẵng về Hà Tĩnh cùng người yêu đã tiếp xúc với nhiều người. CDC Hà Tĩnh xác nhận, có 15 trường hợp "nghi" bị nhiễm Covid – 19 và đều đã được cách ly tại các bệnh viện trong tỉnh.

Ông Nguyễn Viết Khanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết: "Bệnh nhân 435 về địa phương, chính quyền đã xác minh được 10 người F1, hiện đang đưa đi cách ly tập trung tại Trường Luyện Kim. Còn 4 trường hợp F2 đang cho cách ly tại nhà".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.