Ngôi nhà kỳ dị của người lính công binh

Bất cứ ai từng nhìn thấy ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Cường (xóm Tân Quang, xã Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) đều bất ngờ bởi kiểu ‘kiến trúc’ hết sức kỳ lạ.

Ngôi nhà kỳ dị của người lính công binh

Chủ nhân của ngôi nhà này, ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi), cũng chính là “kỹ sư trưởng” thiết kế và cùng các thành viên trong gia đình tự lực xây dựng mà không thuê mướn bất cứ ai.

Nhà được thiết kế theo kiểu "không giống ai": các bức tường mới được xây chồng lên trên phần tường của ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ mà không cần móng, hệ thống trụ bê tông cũng "hạ cánh" ngay trên mái ngói.

Nhà có 4 tầng với chiều cao mỗi tầng khác nhau, sân thượng được thiết kế thêm một tòa tháp cao gắn bóng điện trang trí.

Ngôi nhà đang xây dựng dang dở của gia đình ông Nguyễn Văn Cường

Ngôi nhà đang xây dựng dang dở của gia đình ông Nguyễn Văn Cường

Ông Cường là lính công binh xuất ngũ. Ông tự nhận mình vì “bệnh nghề nghiệp” mà thiết kế và xây dựng ngôi nhà chứ không vì bất cứ một lý do nào khác.

“Tôi là lính công binh, quen với sự mạo hiểm. Tôi cũng bị bệnh nên khi làm ngôi nhà này tôi cứ làm theo cảm tính bệnh tật”, ông Cường nói.

Dưới đây là những hình ảnh về ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Cường:

Chính thức được “khởi công” từ năm 2006, đến năm 2012 việc xây dựng phải dừng lại vì ông Cường đau ốm liên miên, “nguồn lực tài chính” của gia đình cạn kiệt.

Nhà được “khởi công” xây dựng từ năm 2006, đến năm 2012 phải dừng lại vì ông Cường đau ốm liên miên, gia đình không còn tiền để làm tiếp.

ádf

Chủ nhân ngôi nhà đã quyết định xây mới trên một phần diện tích nhà cấp 4 cũ

Kiểu xây dựng

Kiểu xây dựng ""không giống ai"

Chân trụ bê tông đổ trên mái ngói

Chân trụ bê tông đổ trên mái ngói nhà cũ

Cách lên xuống duy nhất là leo lên những chiếc thang tre

Những chiếc thang tre là công cụ duy nhất dùng để lên xuống

Ngôi nhà kỳ dị của người lính công binh ảnh 7

Lối đi lên tòa tháp trên tầng thượng

Lối đi lên tòa tháp trên tầng thượng

hhhh

Ông Cường cho biết, việc xây dựng tòa tháp cao là để thờ "bề trên"

Hệ thống

Ngôi nhà được xây dựng trong nhiều năm vì gia đình ông Cường gặp nhiều khó khăn.

Việc xây dựng ngôi nhà bị bỏ dở trong hơn 2 năm qua

Việc xây dựng bị bỏ dở trong hơn 2 năm qua

Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của gia chủ vì kiểu thiết kế không bài bản và thiếu tính khoa học

Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của gia chủ vì kiểu thiết kế không bài bản và thiếu tính khoa học

Theo giadinhonline.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ