Ngọc tỷ Càn Long được rao bán 22 triệu USD

Ngọc tỷ Càn Long mới đây vừa được đấu giá tới 22 triệu USD, cao gấp 20 lần so với giá ước tính ban đầu.

Ngọc tỷ có kích cỡ vừa bằng bàn tay, làm từ đá phiến màu đỏ pha trắng, chạm khắc 9 con rồng.
Ngọc tỷ có kích cỡ vừa bằng bàn tay, làm từ đá phiến màu đỏ pha trắng, chạm khắc 9 con rồng.

Sự kiện đấu giá này được nhà đấu giá Drouot tổ chức vào hôm 14-12 tại Paris, Pháp. Người bỏ ra số tiền "khủng" để được sở hữu khối ngọc tỷ được tiết lộ là một người Trung Quốc giấu tên.

Đại gia này đã phải trãi qua một cuộc đấu giá căng thẳng, kịch tính để cuối cùng giành được "vật báu".

Ngọc tỷ có kích cỡ vừa bằng bàn tay, làm từ đá phiến màu đỏ pha trắng, chạm khắc 9 con rồng. Ngọc tỷ thuộc về Vua Càn Long (nhà Thanh, Trung Quốc), một trong những vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Món cổ vật này vốn được một bác sĩ Hải quân Pháp đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19 mua lại và lưu giữ từ khi đó đến ngày nay.

Được biết, trước đây khối ngọc tỷ này từng giữ giá kỷ lục 14 triệu USD.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.