Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12 tại Bắc Giang đã tử vong tại bệnh viện

Đối tượng Vi Văn Biên (SN 1993, trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) - nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12 trường THPT Lục Ngạn đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do ngộ độc nặng.

Hiện trường vụ việc đau lòng.
Hiện trường vụ việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 trường THPT Lục Ngạn bị đâm nhiều nhát tử vong trong lúc đi học về, ông Lục Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết: Trưa nay (20/9 - PV), đối tượng Vi Văn Biên đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh do ngộ độc nặng thuốc diệt cỏ. Hiện thi thể được trả về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tại khu vực đường liên xã tại thôn Bừng Núi, xã Thanh Hải, đối tượng Vi Văn Biên (SN 1993, trú xã Thanh Hải) đã cầm dao đâm, chém nhiều nhát khiến H. (SN 2002, bạn gái Biên, học sinh lớp 12 Trường THPT Lục Ngạn) trọng thương.

Ngay sau đó, nạn nhân H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi sát hại bạn gái, Biên đã uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử và được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn.

Vi Văn Biên chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang hành nghề cắt tóc tại địa phương. Giữa Biên và H. được xác định có mối quan hệ yêu đương, tình cảm vài năm nay.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, trước đó, nữ sinh này đòi chia tay để sang Trung Quốc làm thuê; biết ý định này, Vi Văn Biên đã chặn đường đi học về của người yêu để khuyên giải; trong lúc 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Biên đã xuống tay sát hại H.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ