Nghệ An: Triệt phá băng nhóm câu trộm chó

GD&TĐ - Vừa qua, lực lượng công an Nghệ An đã tổ chức bắt tạm giam và khởi tố nhiều “cẩu tặc”. Đặc biệt, trong số này có những đối tượng có tiền án và sử dụng ma túy.

Nhóm “cẩu tặc” cùng tang vật tại cơ quan điều tra công an huyện Thanh Chương, Nghệ An
Nhóm “cẩu tặc” cùng tang vật tại cơ quan điều tra công an huyện Thanh Chương, Nghệ An

Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) vừa cho biết: Cơ quan này vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên bắt trộm chó và tàng trữ, sử dụng ma túy tại nhà riêng của một chủ hộ làm nghề bán thịt chó.

Khoảng 5h30 ngày 23/10, Tổ công tác của công an TX Thái Hòa bất ngờ ập vào khám xét nhà ông Trần Văn Sơn (52 tuổi, trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa). 

Tại đây, tổ công tác phát hiện 4 người đang sử dụng ma túy gồm: Mai Văn Châu (38 tuổi, ở huyện Đức Cơ, Gia Lai); Nguyễn Bửu Lộc (32 tuổi, ở TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc); Phan Văn Hoàng (23 tuổi, ở TX Thái Hòa) và Nguyễn Hữu Bằng (28 tuổi ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khám xét nơi ở, công an còn thu giữ được nhiều dụng cụ hành nghề khác như: Kích điện, cần câu, dao, kiếm, bột ớt cay, súng cao su, 4 biển kiểm soát xe mô tô giả và 38 con chó, 2 kg cần sa, 3,5 gam ma túy đá, 0,50 gam hê rô in và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng ông Sơn khai nhận hành nghề buôn bán chó. Thời gian gần đây, con rể của ông là Vũ Hoàng Công (29 tuổi - bị nghiện ma túy) sau khi đi tù về đã tụ tập những đối tượng nghiện ma túy khác lập nhóm câu trộm chó về bán cho vợ chồng ông lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành lấy lời khai của những người liên quan. 4 nghi can và Vũ Hoàng Công đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Vợ chồng ông Sơn bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhóm “cẩu tặc”: Nguyễn Công Việt (SN1988), Lê Xuân Thắng (SN 1989), Nguyễn Văn Thọ (SN 1990), và Thái Hữu Lợi (SN 1995) cùng trú tại Xuân Thành, Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản. 

Nhóm đối tượng này thời gian qua thường xuyên dùng xe máy đi dọc quốc lộ 7 từ các huyện Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương… thực hiện nhiều vụ câu trộm chó.

Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 15/10/2014 sau khi câu trộm được 3 con chó, nhóm đối tượng đi thẳng lên đường mòn Hồ Chí Minh để về thì bị lực lượng công an tổ chức bắt giữ. Nguyễn Công Việt cúi đầu theo công an về trụ sở. Các đối tượng khác lợi dụng đêm tối bỏ trốn. 

Tại hiện trường, thu giữ 3 cần câu chó, 3 con chó, 2 xe máy và 1 thanh kiếm. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng khác bỏ trốn.

Cùng ngày, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại là Thắng, Thọ và Lợi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Kẻ cầm đầu các vụ trộm chó là Nguyễn Công Việt. Y thường là người chủ động gọi điện rủ rê các đối tượng còn lại. Sau khi chuẩn bị các dụng cụ đầy đủ như bao tải, băng keo dán, xăng, cần câu chó và thanh kiếm "phòng thân", 4 đối tượng điều khiển hai xe máy Sirius mang BKS 37P2 – 0789, và 37P1 – 15805 chạy dọc theo tuyến đường quốc lộ 7 để “hành nghề”.

Được biết, Nguyễn Công Việt và Lê Xuân Thắng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đây là những thanh niên ăn chơi lêu lổng, sau khi ra tù không có việc làm lại “ngựa quen đường cũ”, rủ rê lôi kéo thanh niên trong làng thực hiện hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ