Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhà hàng, khách sạn đìu hiu trước mùa du lịch

Đường Bình Minh – chạy song song với bờ biển là nơi tập trung lượng nhà hàng, khách sạn lớn nhất của thị xã Cửa Lò, Nghệ An vắng vẻ, trái ngược với không khí nhộn nhịp tấp nập thường thấy vào dịp này các năm trước.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 1
Đường Bình Minh - tuyến đường trung tâm của thị xã Cửa Lò thưa thớt người qua lại

Anh Đặng Tiến Dũng (phường Nghi Hương) - chủ một nhà hàng hải sản trên đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) mở cửa kinh doanh ngày từ ngày 27/4. Đây cũng là thời điểm “mở hàng” của gia đình anh từ khi ra tết đến nay. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhập nhiều thực phẩm, hải sản về dữ trự. Các tủ đông lạnh, bể chứa tôm, cá, ghẹ... để trống.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 2
Anh Đặng Tiến Dũng - chủ một nhà hàng có vị trí đắc địa cạnh biển cho biết dù là dịp nghỉ lễ nhưng hầu như không có khách đặt trước

“Những năm trước, vào dịp này khách du lịch đã đổ về Cửa Lò rất đông. Các nhà hàng, khách sạn hầu như được đặt kín chỗ. Nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch kéo dài từ ra tết đến giờ, nên chúng tôi hầu như không có khách đặt. Nhà hàng tôi chỉ nhập hải sản, thực phẩm phục vụ cho khách trong ngày nếu có”, anh Dũng nói.

Cạnh đó, vợ chồng bà Võ Thị Hương cũng đang sắp xếp bàn ghế đón khách nhưng “cũng không kỳ vọng nhiều”. Tầm ngoái tầm này chúng tôi phải thuê thêm hơn 10 nhân viên cho kịp phục vụ khách. Nhưng năm nay chỉ có 2 vợ chồng thôi.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 3
Những nhà hàng sắp sẵn bàn ghế chờ khách

Nhiều cơ sở lưu trú vẫn đóng cửa “ngủ đông” từ trước tết đến nay. Trong khi nhiều khách sạn khác phải cắt giảm nhân viên, đồng thời giảm giá phòng để kích cầu du lịch nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi.

Ông Đinh Văn Linh – Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống Summer (Nghệ An) cho biết: Toàn bộ hệ thống khách sạn của chúng tôi có gần 700 phòng. Trước ảnh hưởng của dịch Covid, chúng tôi đã giảm giá phòng xuống còn 50%, nhưng thời điểm hiện giờ lượng khách đặt chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Trong khi bình thường các năm trước, vào giữa tháng 4 khách đã đặt kín chỗ, chúng tôi chỉ trừ lại từ 15 – 20 phòng để dành cho khách lẻ”.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 4
Thời tiết đẹp nhưng trái ngược với cảnh tấp nập nhộn nhịn những năm trước, thì năm nay bãi biển Cửa Lò trở nên vắng lặng, trên bờ neo vài chiếc thuyền thúng

Cũng do nhiều tháng không có khách, nên hệ thống Summer cũng cắt giảm nhân viên từ hơn 500 người xuống còn một nửa. Số lao động còn lại giảm ngày công, giảm thu nhập để "chia sẻ" với doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống Summer cũng nhận định: Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sát với ngày kết thúc cách ly xã hội, nên người dân vẫn còn e ngại hoặc chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc du lịch. Hi vọng tình hình sẽ bình ổn, cải thiện hơn vào tháng 6 – 7 mùa du lịch chính của Cửa Lò.

Chủ động các biện pháp kích cầu du lịch

Theo ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch thị xã Cửa Lò (Nghệ An), vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm ngoái, thị xã đón hơn 400 nghìn lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Hầu hết các khách sạn, cơ sở lưu trú đều được đặt kín chỗ, một số nơi phải từ chối khách vì hết phòng.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 5
Một khách sạn lớn tại Cửa Lò ngày 29/4 vẫn đang đóng cửa, chưa hoạt động trở lại

“Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là dịp này tạo ra doanh thu lớn trong năm của thị xã. Chỉ trong 3 ngày chính lễ, các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú có thể thu nhập đủ chi trả đủ các khoản thuế phí cho cả năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịp lễ năm nay dự báo doanh thu không đáng kể”, ông Sơn cho hay.

Dự báo vào mùa du lịch hè năm nay sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tâm lý thận trọng sau dịch bệnh, học sinh phải học xuyên hè để bù cho thời gian nghỉ vì dịch bệnh, kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân dành cho hoạt động nghỉ dưỡng, hưởng thụ...

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 6
Công nhân đang lắp đặt hệ thống đèn trang trí trước Quảng trường Binh Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An)

“Tuy nhiên, thị xã cũng nhận định một số tín hiệu thuận lợi như: Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng hiện không có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Mùa hè năm nay kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8, người dân sau thời gian cách ly sẽ có nhu cầu du lịch để xả stress. 

Trong khi đó, du lịch nước ngoài vào thời điểm này không phải là tối ưu khi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang có dịch. Vì vậy, du lịch biển Cửa Lò với môi trường trong sạch, an toàn, giá cả hợp lý sẽ là địa điểm để thu hút khách”, ông Nguyễn Thế Sơn cho biết.

Nghệ An: Thị xã biển Cửa Lò "vắng hoe" khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 ảnh 7
Dịp lễ 30/4 - 1/5, thị xã biển Cửa Lò chứng kiến cảnh vắng khách du lịch hiếm có

UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An cũng đưa ra nhiều giải pháp kích cầu: tiếp tục thực hiện phòng dịch, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư, tập trung xây dựng điểm đến và tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các điểm đến tại Cửa Lò và khu vực phụ cận để thu hút khách.

Ngoài ra, năm nay Cửa Lò không kịp tổ chức lễ khai trường du lịch biển dịp 30/4 nhưng dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa, đại nhạc hội vào dịp 19/5 (hoặc 01/6) và dịp 9/7.

Chuẩn bị cho năm du lịch 2020, Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 8,8% so với năm 2019, đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh xảy ra nên các hoạt động theo kế hoạch phải tạm dừng để tập trung cho công tác phòng dịch.

Trong đó, quý 1 năm 2020, tổng lượng khách của Cửa Lò đạt 27 nghìn lượt, chỉ bằng bằng 15% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú khoảng 10 nghìn lượt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 38,9 tỷ đồng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ