Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm, có tính giáo dục cao đối với nhóm nữ sinh đánh bạn

Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm, có tính giáo dục cao đối với nhóm nữ sinh đánh bạn

Ngày 21/4, ông Nguyễn Viết Lộc – Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường có học sinh liên quan đến clip đánh nhau phối hợp với cơ quan chức năng xác minh sự việc, có biện pháp xử lý nghiêm, có tính giáo dục cao đối với những em vi phạm.

Trước đó, ngày 18/4 trên mạng xã hội xuất hiện clip có thời lượng 2 phút 27 giây được cho là ghi tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Trong clip, một nữ sinh mặc áo đồng phục bị nhóm bạn nữ xúm vào chửi bới, đánh đập.

Sau khi clip xuất hiện, cơ quan chức năng đã xác minh có sự việc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể vào chiều 12/4, tại địa điểm cầu mới nối Quỳnh Vinh và phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm, có tính giáo dục cao đối với nhóm nữ sinh đánh bạn ảnh 1
Clip nhóm nữ sinh đánh bạn được đăng tải trên mạng xã hội

Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn cá nhân, em Đậu Thị K.H (học sinh lớp 8, Trường THCS Quỳnh Dị) nhắn tin qua Facebook cho em Quách Thị M. (học sinh lớp 8, Trường THCS Mai Hùng) để hẹn nói chuyện.

Sau đó Đậu Thị K.H nhắn tin trên nhóm facebook rủ “ai có xe đi đánh M không?” thì có Nguyễn Thị Yến N. (học sinh lớp 8, Trường THCS Quỳnh Phương) và 4 người (đều là học sinh) đồng ý tham gia. Sau đó, 2 em trong nhóm lại rủ thêm 8 người khác (4 nam, 4 nữ) đi cùng.

Khi đến điểm hẹn, Đậu Thị K.H. và Nguyễn Thị Yến N. có chửi bới và đánh Quách Thị M., còn một số người đứng ngoài dùng điện thoại quay video. Đến khi có người phụ nữ đi đến thì cả nhóm giải tán.

Ngày 19/4, Công an thị xã Hoàng Mai đã triệu tập nhóm học sinh liên quan đến sự việc đánh bạn đến trụ sở làm việc.

Ông Nguyễn Viết Lộc – Trưởng Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nắm bắt thông tin clip nhóm học sinh đánh bạn, Phòng đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường có học sinh liên quan đến clip trên phối hợp với cơ quan chức năng, công an thị xã Hoàng Mai để làm rõ thông tin sự việc. 

Chỉ đạo các trường này cho học sinh làm bản tường trình sự việc, nhận trách nhiệm, đồng thời làm việc với cha mẹ các em về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em trong mùa dịch.

Khi có kết luận từ phía cơ quan chức năng, các trường họp hội đồng kỷ luật, có biện pháp xử lý nghiêm, có tính giáo dục cao, theo đúng quy định của pháp luật, của ngành đối với học sinh có hành vi vi phạm.

Phòng GD&ĐT Hoàng Mai cũng chỉ đạo tất cả các trường trên địa bàn, đặc biệt là khối THCS tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Sở GD&ĐT, thị xã, phòng về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ học.

Hiện cơ quan chức năng thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các nhóm hành vi: Cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác; tập trung đông người không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh; điều khiển xe mô tô, gắn máy chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi theo quy định và người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; xử lý về hành vi thu thập, đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân, tổ chức khác mà chưa được sự đồng ý hoặc sai mục đích...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.