Nghệ An: Rực rỡ đêm khai hội du lịch Cửa Lò 2018

GD&TĐ - Mặc dù thời tiết có mưa, nhưng đêm khai hội du lịch Cửa Lò 2018 vẫn hút hàng nghìn người về dự. Và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Nghệ An: Rực rỡ đêm khai hội du lịch Cửa Lò 2018

Tối ngày 29/4, tại Quảng trường Bình Minh đã diễn ra Lễ Khai mạc du lịch biển Cửa Lò với chủ đề: "Cửa Lò: Hội tụ và Tỏa sáng".

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tiềm năng du lịch lớn mạnh của Cửa Lò: “Về với đất và người nơi đây, chúng ta sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca ví, giặm thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm, cốt cách của người Nghệ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại”.

Trải qua thăng trầm lịch sử, với sự nỗ lực của nhân dân và chính quyền địa phương, thị xã Cửa Lò - “Hòn ngọc xanh xứ Nghệ" đã mang dáng dấp của một đô thị du lịch biển hiện đại, được các tổ chức du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Hiện nay, Cửa Lò có kết cấu hạ tầng hiện đại, hệ thống lưu trú, khu vui chơi, nghỉ dưỡng đồng bộ và đa dạng, phục vụ cho trên 2 vạn khách.

Bên cạnh đó, con người mến khách, thân thiện, nhiệt tình, ẩm thực đặc sắc là điểm thu hút đặc biệt của Cửa Lò đối với du khách gần xa.

Nơi đây còn là điểm kết nối với Nam Đàn - Quê Bác - Khu di tích lịch sử đặc biệt Kim Liên - Làng Tiên Điền (quê hương của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du) và các điểm, khu du lịch nổi tiếng của xứ Nghệ và cả nước... Hình thành một tuyến du lịch phong phú.

Lễ hội du lịch Cửa Lò được bắt nguồn từ Lễ hội sông nước Cửa Lò - khai trương du lịch biển hàng năm. Đây là lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng bãi ngang ven biển.

Lễ hội, trước hết là để tạ ơn trời đất cho nhân dân lộc biển, để tưởng nhớ công lao của cha ông đã khai phá mảnh đất này, và đấu tranh, chống lại giặc ngoại xâm, giữ chủ quyền lãnh thổ, giữ vùng biển… Qua đó, tôn vinh và trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống.

Ngày nay, lễ hội còn là dịp để giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ. Đem về doanh thu, góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Những hình ảnh đẹp trong đêm khai hội du lịch biển Cửa Lò 2018:

Dù thời tiết mưa nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về Cửa Lò
Dù thời tiết mưa nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về Cửa Lò 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh trống khai hội du lịch biển Cửa Lò 2018
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh trống khai hội du lịch biển Cửa Lò 2018 
Lễ hội trước hết là để tri ân, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống

Lễ hội trước hết là để tri ân, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống

Giới thiệu, thu hút khách du lịch về Cửa Lò
Giới thiệu, thu hút khách du lịch về Cửa Lò
Màn biểu diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại đêm khai mạc lễ hội
 Màn biểu diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại đêm khai mạc lễ hội 
Pháo hoa được bắn trong 10 phút
Pháo hoa được bắn trong 10 phút 
Với nhiều sắc màu rực rỡ
Với nhiều sắc màu rực rỡ 
Người dân háo hức đi xem hội
Người dân háo hức đi xem hội 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.