Nghệ An: Nghi ngáo đá, bố ném con 1 tuổi từ mái nhà xuống đất

GD&TĐ - La hét, dùng dao khống chế con trai mới hơn 1 tuổi, Hà liên tục đi từ mái nhà này sang mái nhà khác, rồi thả con từ tầng tum xuống mái tôn phía dưới. Sau đó Hà nhảy theo, tiếp tục ném con tiếp xuống đất...

Lê Ngọc Hà bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ
Lê Ngọc Hà bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ

Chiều ngày 21/11, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh).

Trước đó, vào khoảng 9h45 cùng ngày, Công an TP Vinh nhận được báo cáo của Công an phường Vinh Tân về việc một người đàn ông đang khống chế một cháu bé đi lại trên tầng 3 của căn nhà trên đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân.

Khu vực đối tượng khống chế bé 1 tuổi và ném xuống đất.
 Khu vực đối tượng khống chế bé 1 tuổi và ném xuống đất.

Ngay lập tức, Công an TP Vinh huy động lực lượng đến hiện trường. Tại đây Lê Ngọc Hà đang cởi trần, cầm dao khống chế 1 cháu bé, liên tục la hét la hét "Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho...".

Anh H.K.Tr - người dân chứng kiến vụ việc cho biết: "Người đàn ông rất manh động, anh ta la hét lớn, kẹp nách đứa bé đi từ mái nhà này sang mái nhà khác”.

Sự manh động của đối tượng gây khó khăn cho cảnh sát trong tiếp cận và khống chế. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng được huy động đến hiện trường để chuẩn bị phương án ứng cứu cháu bé.

Phao hơi được bơm căng đặt dưới đường để đón cháu bé
 Phao hơi được bơm căng đặt dưới đường để đón cháu bé

Phao hơi được bơm căng, rải trước khu vực ngôi nhà mà đối tượng đang ôm cháu bé di chuyển. Nhiều chăn, đệm của người dân xung quanh cũng được đem ra lót xuống nền đất.

Cảnh sát liên tục phát loa thuyết phục đối tượng đầu hàng, đưa cháu bé xuống.

Từ tầng tum của ngôi nhà 3 tầng, đối tượng ném 1 mảng bê tông xuống đường, tiếp đó là ném cháu bé. Đứa bé rơi xuống trúng mái tôn bên dưới, đối tượng nhảy theo, tiếp tục ném cháu xuống đất.

Đường Nguyễn Thúc Tự nơi xảy ra vụ việc.
 Đường Nguyễn Thúc Tự nơi xảy ra vụ việc.

Rất may lực lượng cứu nạn cứu hộ kịp thời đón được cháu bé. Lê Ngọc Hà cũng nhảy xuống ngay sau đó, bị công an khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Danh tính cháu bé được xác định là Lê Ngọc H.Đ (SN 2016) – con ruột của Lê Ngọc Hà.

Hiện bé được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Theo người dân, Lê Ngọc Hà trú tại phường Hồng Sơn, TP Vinh. Do nghi vợ thuê nhà ở ngõ 12, đường Nguyễn Thúc Tự nên đối tượng mang con sang tìm.

Vụ việc đang được Công an TP Vinh khẩn trương làm rõ. Bước đầu xác định vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng có sử dụng ma túy và có biểu hiện “ngáo đá”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ