Nghệ An: Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng thông

GD&TĐ - Khoảng 11h ngày 2/7, rừng thông ở địa phận xóm 15, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy. Thời tiết nắng nóng cùng gió Tây Nam thổi mạnh khiến việc dập lửa hết sức khó khăn.

Các lực lượng đang tiếp tục khống chế đám cháy ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Trần Lộc)
Các lực lượng đang tiếp tục khống chế đám cháy ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Trần Lộc)

Các lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, quân đội, dân quân được huy động cùng với người dân đang phối hợp để tiếp cận, dập lửa.

Tuy nhiên trời nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Khói bụi và tàn trò bay lan ra cả khu vực đường quốc lộ 48 cách hiện trường đám cháy khoảng 1km khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ.

Ông Dương Đăng Hoàng – Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết: “Hiện có khoảng hơn 500 người cùng tham gia cứu hỏa nhưng do ngọn lửa bốc to, dụng cụ chữa cháy thô sơ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cách đám cháy hơn 100 m có một số nhà dân nhưng không nằm trong hướng gió nên chưa bị đe dọa”.

Khói bụi lan ra đường Quốc lộ 48 (Ảnh: Trần Lộc)
Khói bụi lan ra đường Quốc lộ 48 (Ảnh: Trần Lộc) 

Việc chữa cháy được chia làm 3 hướng. Tính đến thời điểm 16h30 ngày 2/7, 2 phía của đám cháy đã tạm được khống chế. Còn 1 mũi chữa cháy vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, vào 12h ngày 1/7, rừng thông tại địa phận xóm 16, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn Nghệ An cũng bị bốc cháy. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do cháy rừng thông thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lây lan sang.

UBND xã Khánh Sơn đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 414, cùng lực lượng Công an, dân quân tự vệ và người dân khẩn trương dập lửa. Sau hơn 14 giờ nỗ lực vào lúc 2 giờ ngày 2/7, đám cháy đã được khống chế. Chính quyền địa phương đã phân công chủ rừng cùng một số người dân tích cực tuần tra, canh gác, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại.

Cách đó 1 tuần, ngày 21/6, tại xã Khánh Sơn cũng xảy ra đám cháy rừng thông thuộc xóm 14, đến 4h sáng ngày 22/6 vụ cháy mới được dập tắt, ước tính thiệt hại khoảng 6 ha rừng thông.

Cùng ngày 21/6, rừng thông thuộc xã Công Thành (huyện Yên Thành) bốc cháy, ước thiệt hại khoảng 3,7 ha. Đám cháy lan sang xã Thượng Sơn, Đô Lương; đến 1h chiều ngày 22/6 vụ cháy được dập tắt.

Ngày 20/6, cháy rừng thông tại 2 xã Nghi Yên, Nghi Đồng (Nghi Lộc) ước tính thiệt hại diện tích khoảng 6ha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.