Nghệ An: Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10

Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10

Điểm thi Trường THPT DTNT Nghệ An tập hợp những học sinh đến từ các trường THCS vùng sâu, vùng xa. Sau khi hết giờ, nhiều thí sinh rời phòng thi chia sẻ không tự tin vào bài làm của mình, do tiếng Anh không phải là môn thế mạnh của mình.  

Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 1
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An

Em Lê Ánh Tuyết – Trường THCS Tiên Kỳ (Tân Kỳ) cho biết: Em học thiên về xã hội nên Tiếng Anh không phải là sở trường của em. Đề thi nằm trong chương trình sách giáo khoa, nhưng em thấy có nhiều từ mới, nên em không đọc hiểu hết đề để đưa ra đáp án chính xác. Em Vừ Y Xài – học sinh Trường PT DTBT THCS Huồi Tú (Kỳ Sơn) cũng than khó với đề tiếng Anh và hi vọng mình đạt điểm trung bình để trúng tuyển vào trường.

Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 2
Đề thi tiếng Anh dễ kiếm điểm trung bình nhưng số lượng câu vận dụng cao nhiều hơn so với đề minh họa trước đó của Sở GD&ĐT Nghệ An

Trong khi đó, với với học sinh thành phố Vinh, đề môn tiếng Anh được đánh giá dễ đạt điểm trung bình đến khá. Các câu hỏi ở phần nhận biết, thông hiểu có mức độ đơn giản, được ôn luyện nhiều và nằm trong chương trình học. 

Em Phạm Thị Linh Chi – học sinh lớp 9E, Trường THCS Lê Mao (TP Vinh) cho biết: "Đề có 50 câu, em làm được khoảng 46 câu. Chỉ một số câu dễ gây nhầm lẫn như câu 34 hoặc câu 39. Câu đọc hiểu về chủ đề sự phổ biến của bóng đá em thấy hay, dù nhiều từ vựng mới". Dù làm gần hết đề như Linh Chi vẫn chưa thỏa mãn với bài làm môn tiếng Anh khi phát hiện mình nhầm lẫn ở một số câu hỏi đã được thầy cô ôn tập kỹ.

Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 3
Thí sinh trao đổi sau giờ thi.

Nói về đề thi Tiếng Anh năm nay, cô giáo Hồ Thị Hương – Giáo viên Trường THCS Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho rằng: Đề của Nghệ An năm bao quát được toàn bộ kiến thức cơ bản của chương trình, đặc biệt là tiếng Anh hệ 7 năm. Vì vậy các câu hỏi về thông hiểu, nhận biết sẽ có nhiều em làm được bài. Tuy nhiên, để đạt điểm cao là khó vì có một số câu hỏi vận dụng cao yêu cầu học sinh phân tích, so sánh nên dễ nhầm lẫn đáp án.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thu – giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Lê Mao (TP Vinh) thì cho rằng, so với đề thi minh họa của Sở GD&ĐT công bố trước đó thì số câu hỏi vận dụng khá nhiều. Học sinh đại trà và các vùng học chương trình Tiếng Anh cũ, chưa dùng sách thí điểm sẽ gặp khó khăn. Lượng từ trong mỗi câu hỏi cũng nhiều,  ảnh hưởng đến tốc độ đọc – hiểu và đưa ra đáp án của học sinh.

Cô Thanh Thu đánh giá đề thi đạt yêu cầu về phổ điểm đại trà, nhưng chưa đạt mục tiêu giảm tải trong kỳ thi của năm học này.

Đề thi môn Tiếng Anh - kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An:

Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 4
Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 5
Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 6
Nghệ An:  Khó đạt điểm tuyệt đối đề tiếng Anh thi vào lớp 10 ảnh 7

Qua tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, hết ngày thứ nhất Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020 (môn thi Văn, Ngoại ngữ) toàn tỉnh có 35.603 thí sinh dự thi/35.701 hồ sơ đăng ký.  Có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi (gồm 1 thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Diễn Châu 4 và 2 thí sinh tại hội đồng thi Trường THPT Diễn Châu 3). Có 2 thí sinh đến muộn quá thời gian quy định tại Hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 3.

Ngoài ra có một thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi ở điểm thi Trường THPT Quỳnh Lưu 2. Trong ngày đầu tiên không có giám thị vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xảy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ