Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ

Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ

Tại Trường Tiểu học Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An), toàn bộ giáo viên được huy động trực sẵn ở cổng để đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay, phát khẩu trang cho học sinh còn thiếu. Nhân viên y tế và Đoàn thanh niên phường cũng đến hỗ trợ để công tác kiểm tra sức khỏe, đón học sinh được nhanh chóng, thuận lợi.

Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 1

Trong buổi học đầu tiên, Trường Tiểu học Vinh Tân cũng đã thực hiện giãn cách bằng cách cho khối 3 – 4 - 5 học buổi sáng, khối 1 – 2 học buổi chiều. Ngoài ra, trường vừa khánh thành dãy phòng học, nhà đa chức năng mới với diện tích rộng rãi, được ưu tiên bố trí cho các lớp có sỹ số đông từ 40 – 45 em/lớp. Các lớp có số lượng học sinh ít hơn thì kê thêm bàn ghế để đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh đạt tối thiểu 1m.

Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 2
Công tác phân luồng, đo thân nhiệt cho trẻ và phụ huynh trước khi vào trường tại Trường Mầm non Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An

Đối với bậc mầm non, dù là ngày đầu tiên trở lại trường, nhưng số lượng trẻ đi học tương đối đầy đủ ở nhóm 3 – 4 – 5 tuổi. Còn nhóm trẻ vẫn vắng khá nhiều. Theo cô Nguyễn Thị Hồ (Hiệu trưởng Mầm non Hồng Sơn, TP Vinh): Tính đến thời điểm kết thúc đón trẻ sáng nay (4/5) điểm danh có khoảng 70% trẻ đến trường, cao hơn so với dự kiến từ 10 – 20%.  Trường cũng bố trí các phòng hội đồng, phòng nghệ thuật, thể dục làm phòng ngủ dự phòng để đảm bảo giãn cách nếu số lượng trẻ trong những ngày tới đông hơn.

Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 3
Tại Trường Tiểu học Vinh Tân, nhiều một số lớp có sỹ số đông phải di chuyển đến phòng học mới có diện tích rộng hơn để đảm bảo giãn cách. Vì vậy, trong buổi học đầu tiên, ngay tại cổng trường, các cô giáo đã trực sẵn để hướng dẫn các em về đúng phòng học mới.
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 4
Cô giáo dặn dò các em học sinh giữ khoảng cách an toàn trong buổi học đầu tiên.
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 5
Dù là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ dài 3 tháng, nhưng có nhiều trẻ mầm non đã được bố mẹ đưa đến trường. Các bé cũng được chuẩn bị sẵn bình nước uống mang từ nhà đi.
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 6
Việc đo thân nhiệt trước khi vào trường được thực hiện với cả phụ huynh lẫn trẻ
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 7
Các bé lớp lớn 4 - 5 tuổi có thể tự vào trường, thực hiện các bước phòng dịch theo hướng dẫn của nhân viên y tế, cô giáo và tự đi về lớp của mình.
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 8
Nhiều bé nhóm trẻ 2 tuổi bỡ ngỡ, mếu máo trong ngày đầu tiên đến trường sau 3 tháng nghỉ ở nhà
Nghệ An: Hơn 520 nghìn học sinh tiểu học, mầm non náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghỉ ảnh 9
Cô giáo đón trẻ vào lớp, trò chuyện và hướng dẫn các bé làm quen trở lại với lớp học

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có hướng dẫn khá cụ thể về việc giãn cách. Theo đó, các trường học chủ động thực hiện phương án giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người. Phân công giáo viên, nhân viên hướng dẫn, giám sát học sinh trong giờ ra chơi để đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Tổ chức phân học hai ca để giảm số học sinh trong từng buổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ