Nghệ An: Đại lễ cầu siêu cho 98 thanh niên tử nạn tại cống Hiệp Hòa

GD&TĐ - Lễ cầu siêu cho anh linh 98 thanh niên tử nạn ở cống Hiệp Hòa (Đô Lương, Nghệ An) như lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với những hi sinh, đóng góp của các anh, các chị đã ngã xuống mãi mãi cho những cánh đồng trên vùng quê xứ Nghệ xanh tốt.

Cống Hiệp Hòa – nơi 98 thanh niên tử nạn khi làm nhiệm vụ sửa chữa và mở rộng
Cống Hiệp Hòa – nơi 98 thanh niên tử nạn khi làm nhiệm vụ sửa chữa và mở rộng

Đại lễ do Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh đoàn, Sở NN&PTNT tổ chức vào chiều tối ngày 9/6.

Địa điểm tổ chức ngay tại công trình Cống Hiệp Hòa từng xảy ra vụ đất đá vùi lấp làm 98 thanh niên tử nạn.

Thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn cùng rất nhiều bà con huyện Đô Lương và nhân dân trong tỉnh đã có mặt tại từ trước đó, thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã ngã xuống cách đây 40 năm.

Cống Hiệp Hòa được xây dựng từ năm 1934, là một hạng mục quan trọng trong công trình đập Bara trên sông Lam. Công trình này được khởi công vào năm 1934 và cơ bản hoàn thành vào năm 1937.

Cống dài khoảng 180 mét, tròn, đường kính 3,8 mét, riêng phần cửa nhận nước rộng hơn 4 mét. Cống được làm bằng bê tông, độ dày trên 10 cm, không có cốt thép. Theo thiết kế, lưu lượng nước qua đây là 32,5 m3/s (32,5 khối 1 giây). Nước dẫn từ Bara Đô Lương qua hệ thống các nông giang nhằm tưới tiêu cho những cánh đồng các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An). Trải qua thời gian bị lắng cặn và chiến tranh tàn phá, lưu lượng nước qua đây không đủ để tưới tiêu cho Diễn - Yên - Quỳnh nên phải mở rộng cống.

Cuối năm 1977, tỉnh Nghệ Tĩnh chủ trương nạo vét, sửa chữa sông Đào và mở rông khai thông cống Hiệp Hòa do bom Mỹ đánh phá hư hỏng nặng, dòng chảy bị thu hẹp, không đủ cung cấp cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Để kịp có nước tưới cho vụ chiêm xuân, tỉnh Nghệ Tĩnh đã huy động 21.000 dân công, thanh niên xung phong của 7 huyện cùng với sự hỗ trợ của bộ đội Quân khu IV.

Tuy nhiên, khi công trình gần hoàn thành thì lúc 12h5 ngày 3-1-1978, một tiếng động lớn vang lên trên công trường thủy lợi cống Hiệp Hòa. Trong giây lát, một khối lượng bùn, đất đá khổng lồ đổ ập xuống vùi lấp hàng trăm người.

Tai nạn khủng khiếp chưa từng có đã làm rúng động cả tỉnh Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ làm 98 người chết, 132 người bị thương.

Những người tử nạn, độ tuổi chỉ mới mười sáu, đôi mươi. Và xanh mãi tuổi thanh xuân ở đó… Đọc điếu văn tại buổi lễ, Bí thư tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh xúc động: “Hơn 40 năm qua, dòng nước mát từ cống Hiệp Hòa vẫn ngày đêm cuộn chảy, tưới tắm cho những cánh đồng thêm những mùa màng bội thu, góp phần tạo nên cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình an cho quê hương”. Đồng chí cũng cho biết, tới đây, ban tổ chức sẽ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm góp sức, xây dựng bia chứng tích Cống Hiệp Hòa.

Tại đại lễ cầu siêu, hàng ngàn ngọn nến hoa đăng được thắp sáng dọc 2 bên triền đê và thả xuống dòng sông Đào từ cống Hiệp Hòa. Chở nặng những tri ân không nói thành lời, những xúc động, tưởng nhớ và ghi ơn mãi mãi…

Một ngôi miếu nhỏ được dựng lên gần khu vực cống
Một ngôi miếu nhỏ được dựng lên gần khu vực cống 
Những người đã mất, hầu hết ở lứa tuổi đôi mươi, chỉ có một vài người còn lại di ảnh

Những người đã mất, hầu hết ở lứa tuổi đôi mươi, chỉ có một vài người còn lại di ảnh 

Giáo hôi Phật giáo cùng các ngành chức năng làm lễ cầu siêu cho anh linh các thanh niên tử nạn
Giáo hôi Phật giáo cùng các ngành chức năng làm lễ cầu siêu cho anh linh các thanh niên tử nạn 
Thân nhân, gia đình của người mất xúc động trong lễ cầu siêu

Thân nhân, gia đình của người mất xúc động trong lễ cầu siêu 

Rất đông người dân đã đến thắp hưởng tưởng nhớ

Rất đông người dân đã đến thắp hưởng tưởng nhớ

Thắp nến hoa đăng tri ân những người ngã xuống đem lại dòng nước tưới tiêu cho vùng quê xứ Nghệ
Thắp nến hoa đăng tri ân những người ngã xuống đem lại dòng nước tưới tiêu cho vùng quê xứ Nghệ 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.