Nghệ An: Đã phát hiện được 6/13 thủy thủy trên tàu chở than

GD&TĐ - Tàu chở than VTP 26 từ Quảng Ninh vào Nghệ An, neo đậu tại Đảo Ngư để tránh bão nhưng bị lật và chìm, 13 thủy thủ mất liên lạc. Hiện lực lượng cứu hộ đã cứu được 4 người và đang cố gắng tiếp cận 2 người mới được phát hiện.

Nghệ An: Đã phát hiện được 6/13 thủy thủy trên tàu chở than

Trưa nay (17/7), lực lượng cứu hộ tỉnh Nghệ An cho biết, đã tìm thấy 6 thủy thủ trên tàu chở than VTP26. Trong đó 4 người được cứu tại khu vực đảo Ngư; 2 người mới được phát hiện tại cảng Visai, lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận.

Trong số những người được tìm thấy, thuyền trưởng Phạm Văn Hải ( SN1985, quê Ninh Bình) đã tỉnh và thông tin, bản thân không bị thương, cùng thợ máy Lý Văn Gianh (SN 1993; Quê quán Hải phòng) bơi được vào bờ kè đảo Ngư và được lực lượng bộ đội cứu vào bờ.

Tỉnh Nghệ An đã lập Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn ngay tại Cảng vụ Cửa Lò, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Biên phòng Nghệ An đã điều động 3 tàu; cảnh sát biển điều động 1 tàu; ngư dân có hơn 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu hộ. Tổng số tàu tham gia tìm kiếm người gặp nạn là 9 tàu.

Vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 17/7/2017 cảng vụ hàng hải khu vực I thông báo: Tàu Lam Hồng 99 báo Tàu VTP 26 phát tín hiệu cầu cứu. Trọng tải: 5100 tấn + hàng (than) 4700 tấn; Lý trình: Hải phòng - Cửa Lò. Tàu bị lật nổi đuôi tàu cách đảo Ngư 800m về hướng bắc.

Lúc gặp nạn, trên tàu VTP26 có 13 thuyền viên, danh tính như sau: Phạm Văn Hải (SN 1985, quê Ninh Bình) là thuyền trưởng; Nguyễn Văn Xuân (SN 1982, quê Thanh Hóa); Nguyễn Văn Chiêu (SN 1988, quê Hải Phòng); Nguyễn Văn Lâm (SN 1983, quê Hải Phòng); Nguyễn Văn Dương (SN 1989, quê Hải Phòng); Vũ Văn Đạt (SN 1993, quê Nam Định); Ngô Cao Cường (SN 1991, quê Nghệ An); Nguyễn Hải Quyết (SN 1991, quê Hải Phòng); Lý Văn Gianh (SN 1993, quê Hải Phòng); Lê Đắc Tài (SN 1995, quê Thanh Hóa); Đặng Duy Khiêm (SN 1994, quê Thái Bình); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, quê Hải Phòng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ