Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm người phụ nữ đưa con đi khám ở BV Bạch Mai nhưng "khai man"

Nghệ An: Đã có kết quả xét nghiệm người phụ nữ đưa con đi khám ở BV Bạch Mai nhưng "khai man"

Chiều 2/4, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa xét nghiệm xong mẫu bệnh phẩm của người phụ nữ ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Kết quả cho thấy, người phụ nữ này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 20/3, Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa tiếp nhận thông tin có phụ nữ ở xã Nghĩa Thuận vừa đưa con đi khám chữa bệnh ở TP Hà Nội trở về nên cử cán bộ y tế đến tìm hiểu thông tin dịch tễ.

Lúc này, người phụ nữ đã khai đưa con đi khám ở phòng khám tư nhân tại Hà Nội, không liên quan Bệnh viện Bạch Mai. Cán bộ y tế đã khuyến cáo người này nên tự cách ly, theo dõi tại nhà nhưng bà vẫn đi chơi thể thao, tiếp xúc nhiều người.

Đến sáng 1/4, xuất hiện các triệu chứng ho, đau họng, người phụ nữ này đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc khám bệnh.

Tại đây, bà khai lại có đưa con đến khám, chữa bệnh ở Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ chỉ định xét nghiệm, điện não tạo một phòng khám tư rồi được cho đơn thuốc.

Ngay lập tức, Bệnh viện đưa người này vào khu cách ly, thông báo đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. 

Đồng thời thông báo đến Trung tâm Y tế thị xã Thái Hòa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Cách ly xóm 2 và xóm 3, xã Nghĩa Thuận với khoảng 3.550 nhân khẩu khu vực nơi người phụ nữ sinh sống và đi lại tiếp xúc nhiều người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.