Ngày 8/3 đầm ấm của cô, trò vùng sông nước

GD&TĐ - Năm nay ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) tại các trường học ở Đồng bằng sông Cửu Long không sôi nổi như các năm trước do dịch Covid-19. Tuy nhiên cô trò đều vui với lời chúc, những bó hoa tươi thắm được trao tặng.

HS Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (TP Cần Thơ) tặng cô giáo giỏ hoa nhân ngày 8/3.
HS Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (TP Cần Thơ) tặng cô giáo giỏ hoa nhân ngày 8/3.

Chia sẻ những hoạt động trong ngày 8/3, cô Trương Thị Mỹ Xuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Lộc A, huyện Châu Thành (Trà Vinh) cho biết: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động ngày Quốc tế phụ nữ năm nay không tổ chức. Thầy cô giáo, các em học sinh đều gửi lời chúc nhau qua điện thoại nên ai cũng thấy vui.

“Tuy không tập trung, không sôi nổi như các năm trước nhưng tất cả đều có chung mong muốn dịch bệnh được kiểm soát, học trò đi học đầy đủ và ổn định. Ngày 8/3 các cô cũng trổ tài hái hoa ngay sân trường và cắm trang trí, vừa tiết kiệm, vừa ý nghĩa”, cô Xuyên chia sẻ.

Ngoài huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang), không khí ngày 8/3 không sôi nổi như các năm trước nhưng cô, trò đều san sẻ niềm vui qua trang thiệp điện tử, lời chúc nhau qua điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội.

Cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kiên Hải chia sẻ: Dịch bệnh phức tạp, tất cả giáo viên, học sinh phải tuân thủ 5K nên hoạt động ngày 8/3 không tổ chức. Những ngày này gửi lời chúc nhau sức khỏe, bình an là cảm thấy rất vui rồi.

Theo cô Nga, các em học sinh cũng rất tâm lý, tri ân các cô bằng hoạt động gửi thiệp điện tử, có nhiều em tự hái hoa rồi đem tặng cô giáo. Tuy mộc mạc, cây nhà lá vườn nhưng cô, trò đều rất vui và trân quý.

Giỏ hoa tươi trước lớp dành tặng cô giáo của HS Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Giỏ hoa tươi trước lớp dành tặng cô giáo của HS Trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại TP Cần Thơ, việc tuân thủ 5K phòng dịch Covid-19 cũng được nhà trường thực hiện nghiêm. Không tổ chức các hoạt động ngày 8/3 nhưng mỗi lớp học đều có bình hoa tươi hay bó hoa tươi thắm để tri ân cô giáo.

Chị Lê Tú My, phụ huynh ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết: Sáng 8/4, hội phụ huynh trong lớp có tặng bó hoa gửi đến các cô giáo. Bó hoa được trưng trong lớp để chúc mừng, tri ân các cô đã cống hiến cho ngành, cho sự nghiệp Giáo dục. Tuy dịch bệnh phức tạp nhưng hoạt động tri ân vẫn diễn ra, giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ.

Những món ăn do các thầy giáo Trường THPT Vĩnh Hải (Sóc Trăng) tự tay chế biến đãi các cô giáo nhân ngày 8/3.
Những món ăn do các thầy giáo Trường THPT Vĩnh Hải (Sóc Trăng) tự tay chế biến đãi các cô giáo nhân ngày 8/3. 

Tại tỉnh Sóc Trăng, các thầy giáo Trường THPT Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu trổ tài qua cuộc thi nấu ăn dành cho giáo viên nam để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Có mặt để tham gia hội thi nấu ăn, nhiều giáo viên nam của Trường THPT Vĩnh Hải rất hào hứng khi trổ tài nấu ăn của mình để chào mừng ngày trọng đại của các cô giáo. Hội thi bắt buộc giáo viên nam ở các tổ nấu đúng món ăn mà mình đã bốc thăm trước đó, sau đó trình bày về ý nghĩa của món ăn mà mình đã hoàn thành trước ban giám khảo.

Thầy Nguyễn Quang Hào, giáo viên dạy môn Lịch sử vui vẻ cho biết: “Trước đó Tổ bốc được lá thăm làm món gỏi, tôi bàn với đồng nghiệp nên làm món gỏi củ hủ dừa; đặc sản này được các bạn đồng nghiệp ở quê tìm giúp. Sau khi sản phẩm hoàn thành nhiều cô giáo của trường khen ngon khi ăn món gỏi. Mặc dù chỉ đạt giải nhì nhưng chúng tôi rất vui vì được trổ tài nấu ăn của mình để các cô thưởng thức”.

Thầy Huỳnh Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Hải cho biết: “Hội thi là dịp để giáo viên nam ở các tổ có điều kiện giao lưu, học hỏi, trau dồi những kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để các giáo viên nam trổ tài nấu ăn của mình trong ngày trọng đại của giáo viên nữ. Bên cạnh đó cũng nhằm tạo một sân chơi bổ ích trong môi trường giáo dục giúp cho mỗi thầy cô có một tinh thần vui tươi, thoải mái sau những giờ dạy trên lớp”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...