Ngành Giáo dục Bắc Ninh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

GD&TĐ - Sáng 17/11, Sở GD&ĐT Bắc Ninh tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 15.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục Bắc Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ngành Giáo dục Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tham dự chia vui với ngành Giáo dục.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, những năm qua, đội ngũ nhà giáo tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. 

Qua đó, góp phần quan trọng đưa ngành GD&ĐT của tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Từ một tỉnh trung bình khá so với giáo dục cả nước, đến nay ngành GD&ĐT Bắc Ninh vững vàng đứng trong tốp những tỉnh có phong trào và chất lượng giáo dục phát triển mạnh của cả nước.

Ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu.
Ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu.

Đặc biệt, trong năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Bắc Ninh đã chủ động sáng tạo, triển khai các hoạt động giáo dục, nhất là linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy và học để vừa phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho giáo viên, học sinh, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công lao của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành GD&ĐT đã đạt được trong thời gian qua, góp phần khẳng định vị thế và chất lượng GD&ĐT của tỉnh.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai kế hoạch năm học đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

Trong đó, tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến một cách phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Đặc biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em” để chủ động các thiết bị, phương án dạy và học trực tuyến, đảm bảo cơ động, linh hoạt hiệu quả.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhất là đối với đội ngũ giáo viên ngoài công lập, tuyệt đối không để giáo viên, học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ nghề, nghỉ học.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".
Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn ngành GD&ĐT nói chung, mỗi thầy giáo, cô giáo nói riêng luôn nêu cao tinh thần tự học, sáng tạo, không ngừng trau dồi, rèn luyện về trình độ chuyên môn và đạo đức để tiếp tục bồi dưỡng, vun đắp, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo.

Nhân dịp này, 4 nhà giáo tiêu biểu có công trong sự nghiệp GD&ĐT của dân tộc vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Cùng với đó, 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ