Ngậm ống chỉ chạy chơi, bé hai tuổi nhập viện

GD&TĐ - Người nhà của bé A. kể, cháu ngậm lõi nhựa của cuộn chỉ may và chạy chơi vòng quanh nhà.

Ngậm ống chỉ chạy chơi, bé hai tuổi nhập viện

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng - Phó khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM - cho biết, vừa xử trí một trường hợp cấp cứu hết sức hy hữu. Bệnh nhi là bé P.T.A., 2 tuổi, ngụ tại Q.7 (TP.HCM), người nhà đưa đến trong tình trạng la khóc, tím tái, chảy máu miệng. Do cháu bé hoảng sợ, bất hợp tác nên phải rất khó khăn các nhân viên y tế cùng bác sĩ mới thăm khám được cho bé. 

Bác sĩ Hằng xác định, bé A. bị một vết thương hình tròn làm bật cả vùng vòm miệng. “Chúng tôi phải đưa lên phòng mổ, gây mê mới khâu được cho bé, bé vùng vẫy nên không thể gây tê như thông thường. Vùng khẩu cái của bệnh nhi bật ra hết theo dấu tròn, đường kính khoảng 3cm”, bác sĩ Hằng nói.

Người nhà của bé A. kể, cháu ngậm lõi nhựa của cuộn chỉ may và chạy chơi vòng quanh nhà. Do bé đi chưa vững nên vấp té, ống chỉ xóc thẳng vào miệng dẫn tới tình trạng như trên. Tháng nào, Khoa Răng hàm mặt của bệnh viện cũng tiếp nhận các bé bị vết thương vùng hàm mặt do đồ chơi gây ra. 

Theo Phunuonline.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ