Nga và Ả Rập Xê-út đồng ý kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu

Nga và Ả Rập Xê-út đồng ý kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu

Nga và Ả Rập Xê-út đã thống nhất về việc cắt giảm tối đa mức sản xuất dầu trong OPEC+ thêm ít nhất một tháng nữa. Các kế hoạch sắp tới sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường, hãng thông tấn TASS cho biết.

Thông tin này không được thảo luận chính thức trong các bộ năng lượng của các quốc gia khác, tuy nhiên, cơ quan liên ngành của OPEC cho biết, các Bộ trưởng Năng lượng của Nga và Ả Rập Xê-út thường xuyên liên lạc với nhau. Có thông tin rằng, Nga và Ả Rập không hài lòng về việc thực hiện nghĩa vụ của một số quốc gia khác trong tháng 5.

"Cho đến khi vấn đề tuân thủ hạn ngạch được giải quyết, các cuộc gặp sẽ không diễn ra", trích thông tin từ hãng thông tấn TASS.

Một nguồn tin khác xác nhận rằng, trong ngày 4/6 sẽ chỉ diễn ra cuộc họp kỹ thuật giữa Bộ trưởng Năng lượng các nước để thảo luận về tác động của đại dịch Covid-19 đối với thị trường dầu mỏ và đưa ra dự báo cho những tháng tới.

Hội nghị Bộ trưởng OPEC+ ban đầu được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 9-10 tháng 6 năm 2020. Như đã báo cáo trước đó, tại cuộc họp, câu hỏi về các hành động tiếp theo trên thị trường dầu mỏ sẽ được thảo luận. Theo các thỏa thuận tháng 4, các nước OPEC+ sẽ giảm sản lượng dầu xuống 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6. Kể từ tháng 7, các hạn chế sẽ được lới lỏng. Tuy nhiên, Ả Rập Xê-út đã đề xuất về việc duy trì hạn ngạch tối đa sau tháng Sáu. Một số phương án đã được thảo luận, bao gồm việc kéo dài cắt giảm đến cuối năm hoặc trong khoảng thời gian là ba tháng.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.