Nga tiết lộ thời điểm ra mắt tên lửa dẫn đường mới “Monolith”

GD&TĐ - Thời điểm xuất hiện của nguyên mẫu của tên lửa dẫn đường "Monolith" đã được xác định.

Tên lửa dẫn đường mới của Nga.
Tên lửa dẫn đường mới của Nga.

RIA Novosti cho biết, ông Alexander Kochkin, phó giám đốc công ty Tekhmash, một chi nhánh của tập đoàn Rostec (Nga), đã đưa ra những thông tin về tên lửa dẫn đường Monolith.

Theo đó, nguyên mẫu tên lửa “Monolith” thiết kế cho máy bay và trực thăng sẽ được tạo ra vào năm 2021-2022. Ông Kochkin nói rằng tên lửa này là vũ khí thế hệ mới, thuộc lớp vũ khí có độ chính xác cao.

Ở thời điểm hiện tại, đại diện của Techmash cho biết, các cuộc đàm phán liên quan đến những thông số tên lửa đang được tiến hành với khách hàng. Công ty cũng đang triển khai công việc chế tạo với chi phí riêng của mình.

Thông tin về tên lửa mới xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10/2018. Nói về vũ khí đầy hứa hẹn này, Tổng Giám đốc Techmash, ông Vladimir Lepin nhấn mạnh rằng sự phát triển của một tên lửa có cỡ nòng 130 mm là sự tiếp nối trong công việc chế tạo tên lửa “Broneboyashik” nhưng với một cỡ nòng khác, hiệu quả khác và tầm bắn khác.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ