Nga tiết lộ ngày phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Mặt trăng

Nga tiết lộ ngày phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Mặt trăng

Theo ông Mitrofanov, việc phóng tàu vũ trụ nội địa lên Mặt trăng dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 1/10/2021 và ngày dự trữ là 30/10/2021. Hai địa điểm ở khu vực cực Nam đã được lựa chọn để hạ cánh tàu vũ trụ. Địa điểm chính nằm ở phía bắc miệng núi lửa Boguslavsky, điểm dự trữ thuộc phía tây nam của miệng núi lửa Manzini.

“Vệ tinh "Luna-25" sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mặt trăng của thế kỷ trước”, ông Mitrofanov nói.

Theo kế hoạch, sau khi hạ cánh, thiết bị sẽ tiến hành lấy mẫu đất, nghiên cứu về không gian cực của Mặt trăng. Các nhà khoa học cho biết, trước đây chưa có thiết bị nào tiến hành nghiên cứu ở vùng cực, tất cả các phương tiện của Liên Xô, Mỹ và một số quốc gia khác đều hạ cánh ở vĩ độ ôn đới hoặc ở khu vực xích đạo.

Như đã báo cáo trước đó, Nga đang lên kế hoạch phóng vệ tinh “Luna-26” lên Mặt trăng vào năm 2024 và “Luna-27” vào năm 2025 trong khuôn khổ chương trình Sứ mệnh mặt trăng.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.