Nga rút quân đội khỏi Venezuela

GD&TĐ - Mặc dù đại sứ toàn quyền Nga tại Venezuela tuyên bố rằng thông tin về việc rút quân đội Nga khỏi quốc gia Mỹ Latinh này là giả mạo, nhưng nguồn tin trên tờ “The Wall Street Journal” lại cho rằng trên thực tế quân đội Nga đang rời khỏi Venezuela và còn phối hợp với Hoa Kỳ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin mà Nga thông báo cho Hoa Kỳ về ý định rút quân đội khỏi Venezuela được đích thân nhà lãnh đạo Mỹ thông báo trên tài khoản Twitter chính thức của ông.

“Nga đã thông báo cho chúng tôi về việc rút hầu hết người của họ khỏi Venezuela” - ông Donald Trump thông báo.

Đáng chú ý là ban đầu Điện Kremlin đã từ chối bình luận thông tin về việc Nga rút quân đội  khỏi Venezuela, điều này đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các tuyên bố của Đại sứ toàn quyền Liên bang Nga tại Venezuela và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo dữ liệu sơ bộ, thời gian gần đây có hàng trăm quân đội Nga trên lãnh thổ Venezuela.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ