Nga phẫn nộ trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ

Trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng cấp của Mỹ John Kerry hôm 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tỏ ra hết sức phẫn nộ trước lời tuyên bố được đưa ra cách đây không lâu của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay.

Nga phẫn nộ trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ

Theo đó, Nga cho rằng Mỹ và phương Tây đang “cố gắng một cách không biết xấu hổ để thổi phồng sự việc nhằm đổ vấy và bắt Matxcơva phải chịu trách nhiệm cho tình trạng xung đột vẫn đang có dấu hiệu tiếp diễn ở Syria.

Nga phan no truoc tuyen bo cua Bo Ngoai giao My - Anh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp John Kerry

Trước đó, trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 28/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby đã tuyên bố rằng “Nga vẫn đang tiếp tục gửi binh lính về nhà trong túi đựng xác” và rằng “người Nga sẽ tiếp tục đánh mất thêm nhiều tài nguyên mà thậm chí lài chiếc máy bay nữa” nếu cứ cố can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria.

Nguồn: Sputnik

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...