Nga nêu điều kiện để dừng tấn công Ukraine, Mỹ cử 7.000 quân tới Đức

GD&TĐ - Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán các điều khoản đầu hàng với Kiev liên quan đến cuộc tấn công quân sự liên tục của Nga hiện đang diễn ra ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái), Tổng thống Nga Putin (giữa) và Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái), Tổng thống Nga Putin (giữa) và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận cùng người đồng cấp Ukraine với trọng tâm là đạt được sự đảm bảo về tình trạng trung lập và lời hứa không có vũ khí trên lãnh thổ của mình.

Ông Peskov cho biết đây là những điều khoản có thể giúp đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, đồng thời loại bỏ những gì Nga hiện coi là mối đe dọa đối với an ninh của nhà nước và người dân.

“Tổng thống đã xây dựng tầm nhìn của mình về những gì chúng tôi mong đợi từ Ukraine để những vấn đề được gọi là “lằn ranh đỏ” được giải quyết. Đây là trạng thái trung lập và sự từ chối triển khai vũ khí” – ông Peskov nói rõ.

Thư ký báo chí trên nói thêm rằng ông Putin sẽ xác định thời gian của các cuộc đàm phán, nhưng đưa ra đảm bảo rằng Nga sẽ chỉ tham gia “nếu lãnh đạo của Ukraine sẵn sàng nói về nó”.

Hoạt động quân sự có các mục tiêu và phải đạt được, ông Peskov cho biết và nói rằng nếu Kiev đồng ý đáp ứng các yêu cầu, cuộc tấn công quân sự hiện tại vào Ukraine có thể được dừng lại.

Vào đầu giờ sáng hôm qua (24/2), Tổng thống Putin đã kích động một "hoạt động đặc biệt" ở Ukraine, với mục đích được cho là "đảm bảo hòa bình" tại các Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass.

Trong suốt hôm qua, chiến dịch này đã trở thành một cuộc tấn công toàn diện. Các sân bay, căn cứ quân sự và thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, đều bị thiệt hại trong các cuộc không kích khi Nga nỗ lực làm tê liệt bất kỳ phản ứng quân sự nào của Ukraine.

Hôm qua, Lầu năm góc xác nhận Mỹ sẽ triển khai khoảng 7.000 binh sĩ tới Đức khi Washington cho rằng Nga “xâm lược” Ukraine. Tổng thống Joe Biden tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không vào Ukraine, và lực lượng này sẽ chỉ bảo vệ lãnh thổ NATO.

Ông Biden nói với các phóng viên rằng quân đội ra nước ngoài là một phần của lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước. Lầu năm góc sau đó đã làm rõ rằng đơn vị liên quan là một lữ đoàn thiết giáp chiến đấu và các yếu tố hỗ trợ của nó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.