Nga nâng cấp các hệ thống phòng thủ tiêu diệt máy bay không người lái

GD&TĐ - Các hệ thống phòng không Nga đang được nâng cấp để giải quyết các thách thức hiện tại, ví dụ như phá hủy những máy bay không người lái – Phó Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga Yuri Grekhov nói trên đài Ekho Moskvy.

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

“Chúng tôi không ngồi yên. Các hệ thống có khả năng chống lại những ứng dụng của máy bay không người lái đang được phát triển và khá hiệu quả” – ông Grekhov cho biết.

“Các thiết bị của chúng tôi đã được nâng cấp để phục vụ cho những phát minh mới lạ của địch. Tên lửa phòng không và hệ thống súng Pantsir hiện có thể phá hủy các tên lửa và máy bay không ngươi lái, bao gồm những phương tiện bay tại chỗ” – ông cho biết.

“Việc phá hủy những máy bay không người lái bằng tên lửa khá tốn kém. Hiện cũng đã có những phương tiện khác có thể làm việc này, trong đó có các hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến” – ông Grekhov nói thêm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.