Nga: Hệ thống phòng không Buk chặn đứng loạt tên lửa hành trình của “địch”

GD&TĐ - Các xạ thủ từ một đơn vị thuộc Quân khu phía Đông của Nga đã bắn hệ thống phòng không Buk để tấn công tên lửa hành trình của kẻ địch trong cuộc tập trận chiến thuật tại khu huấn luyện Telemba, Buryatia – Văn phòng Báo chí của Quân khu cho biết hôm nay (26/8).  

Hệ thống phòng không Buk.
Hệ thống phòng không Buk.

“Binh sĩ đã phá hủy một nhóm các mục tiêu trên không mô phỏng nhiều loại tên lửa hành trình nổi tiếng của kẻ thù bắn vào các cơ sở chiến lược quan trọng” – văn phòng báo chí cho biết trong một tuyên bố.

Hệ thống phòng không đã phát hiện, xác định và theo dõi các mục tiêu trên không đang di chuyển ở nhiều độ cao khác nhau.

“Các binh sĩ đã thực hiện hơn 30 vụ bắn đạn thật và đã phá hủy thành công các mục tiêu” – tuyên bố của văn phòng Báo chí cho biết.

Ở giai đoạn đầu của cuộc tập trận quân sự, các hệ thống phòng không trên đã được chuẩn bị và ngụy trang các vị trí của họ, bao gồm tạo các ụ giả, thiết lập hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ