Nga đuổi việc 300 cảnh sát vì làm “mất lòng tin”

GD&TĐ - Lực lượng cảnh sát Nga đã sa thải 300 sĩ quan kể từ đầu năm 2018 sau khi nhận được báo cáo của công dân về những hành vi sai trái của họ - Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev nói.

Cảnh sát Nga
Cảnh sát Nga

Có ít nhất 45.000 khiếu nại về những hành động của các sĩ quan cảnh sát trong năm nay do làm “mất lòng tin” – ông Kolokoltsev cho biết.

Một số người đã bảo kê cho việc buôn bán ma túy và đây là trường hợp “khẩn cấp” đối với cảnh sát.

Hôm qua (9/11), một nghiên cứu mới tiết lộ rằng mức độ lòng tin của nhân dân nói chung đối với cảnh sát Nga đã giảm 10% kể từ năm 2017.

Tổng số 57% những người được khảo sát thể hiện lòng tin ở cảnh sát.

Năm ngoái, cuộc khảo sát này đưa ra mức độ kỷ lục 67% người tin tưởng ở cảnh sát tại Nga, đây là mức tin cậy tăng vọt so với sau năm 2010 khi tỷ lệ này chưa tới 50%.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ