Nga bắt 9 nghi phạm đang chuẩn bị đảo chính

GD&TĐ - Cơ quan báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 9 thành viên của tổ chức chính trị Hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir đã bị bắt giữ. Hizb ut-Tahrir được cho là một tổ chức khủng bố ở Nga, Đức, Đan Mạch, Anh cũng như ở Nam và Đông Nam Á.

Nga bắt 9 nghi phạm âm mưu đảo chính.
Nga bắt 9 nghi phạm âm mưu đảo chính.

Theo một báo cáo đăng trên trang web của FSB, 2 trong số 9 kẻ bị bắt là lãnh đạo của tổ chức Hizb ut-Tahrir.

“Các thành viên của tổ chức này đã tiến hành các hoạt động chống hiến pháp dựa trên học thuyết tạo ra cái gọi là ‘vương quốc Hồi giáo thế giới’, phá hủy các thể chế xã hội thông thường và nhằm lật đổ chính quyền hiện tại bằng vũ lực.

Theo các cơ quan tình báo, những kẻ này đã hình thành những đơn vị tương tự như các tổ chức khủng bố quốc tế ở Nga và cung cấp tài chính cho chúng.

Theo báo cáo của FSB, những kẻ cực đoan đã bí mật truyền bá tư tưởng khủng bố trong dân chúng và tuyển mộ người Hồi giáo vào hàng ngũ của họ.

Hizb ut-Tahrir al-Islami được thành lập năm 1953. Tổ chức này đã tuyên bố chiến đấu để tạo ra một “vương quốc Hồi giáo thế giới” dựa trên luật Hồi giáo.

Theo UAwire

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ