Dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho" của SV ĐH Bách khoa TP.HCM thắng lớn

Dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho" của SV ĐH Bách khoa TP.HCM thắng lớn

Chương trình thuộc khuôn khổ Dự án Thúc đẩy hợp tác Trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD-IT) được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình STEM của Dow Việt Nam tổ chức.

6 đội sinh viên đến từ 6 trường ĐH (ĐH Lạc Hồng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, ĐH Bách Khoa (ĐHQG TPHCM), ĐH Bách khoa Đà Nẵng) tham gia thi, trình bày về dự án nguyên mẫu theo đề xuất của doanh nghiệp. Trong chương trình eProjects, các sinh viên, giảng viên và cố vấn tới từ Dow Việt Nam cùng phát triển những giải pháp độc đáo nhằm giải quyết các thách thức về phát triển bền vững, tái chế và quản lý kho bãi của Công ty Dow Việt Nam.

Các dự án với thông điệp rõ ràng, làm việc nhóm hiệu quả và trình bày tốt về dự án được đánh giá cao tại vòng chung kết cuộc thi. 

Dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho" của SV ĐH Bách khoa TP.HCM thắng lớn ảnh 1
Nhóm SV đến từ Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM trình bày về dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho".

Kết quả, dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho" của đội tuyển SV đến từ Trường ĐH Bách Khoa (HCMUT) - ĐHQG TP.HCM giành đúp 2 giải: Giải pháp kĩ thuật hiệu quả nhất và làm việc nhóm xuất sắc nhất. Dự án nhằm xây dựng một hệ thống quản lý kho bãi có thể tự động hỗ trợ quy trình vận hành kho thông qua việc quét mã vạch.

Dự án "Số hóa hệ thống quản lý kho" của SV ĐH Bách khoa TP.HCM thắng lớn ảnh 2
Dự án “Hệ thống nhặt rác biển thông minh” của đội tuyển SV đến từ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng giành giải trình bày xuất sắc nhất.

Dự án "Hệ thống nhặt rác biển thông minh" của đội tuyển đến từ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng giành giải trình bày xuất sắc nhất. Dự án đưa ra giải pháp nhặt rác thải nhựa, tự động kiểm tra chất lượng nước và tiết kiệm nhiên liệu tốt ưu. Hệ thống này là sự kết hợp của cơ khí, điều khiển tự động hóa và các bộ phận công nghệ thông tin.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Toàn - Giám đốc Chuỗi cung ứng Dow Việt Nam & Philippines chia sẻ: "Do ảnh hưởng của giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhóm của chúng tôi đã làm việc trực tuyến, gặp nhau bên ngoài, cũng như trên lớp học để hoàn thành thiết kế kỹ thuật. Sau đó chúng tôi đã xây dựng một mô hình nhà kho thu nhỏ để thử nghiệm thiết bị Nhà kho thông minh của mình. Tôi rất tự hào thấy các sinh viên của mình đã xây dựng một thiết bị có thể gia tăng giá trị cho hoạt động của Dow. Đây chính là một trải nghiệm làm việc cho doanh nghiệp thực sự".

Trong ba năm liên tiếp, Dự án Thúc đẩy hợp tác trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Công nghệ (BUILD-IT) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và chương trình STEM của Dow Việt Nam hợp tác nhằm hỗ trợ các đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp định hướng chuyên môn của sinh viên trên khắp Việt Nam. Dow Việt Nam đã tài trợ hơn 100.000 USD để cung cấp hơn 700 cơ hội cho sinh viên nâng cao tự tin và khả năng lãnh đạo các đổi mới mang tính kỹ thuật và xã hội phục vụ cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ