New York là thành phố kém vệ sinh nhất nước Mỹ

GD&TĐ - Theo một báo cáo do công ty dịch vụ làm sạch môi trường Busy Bee của Mỹ công bố mới đây, New York đứng đầu danh sách "Các thành phố bẩn nhất nước Mỹ".   

Thành phố New York, Mỹ. (Nguồn: Istock Photo)
Thành phố New York, Mỹ. (Nguồn: Istock Photo)

Báo cáo của Busy Bee thực hiện đối với 40 thành phố ở Mỹ, tổng hợp các số liệu của Cơ quan Khảo sát nhà ở về các loài vật gây hại và rác thải, chỉ số ô nhiễm không khí do Cơ quan Bảo vệ môi trường cung cấp và số liệu về dân số của Cơ quan Điều tra dân số Mỹ.

Kết quả cho thấy, thành phố New York đứng đầu danh sách với 427,9 điểm, trong khi Los Angeles đứng thứ hai với 317,8 điểm về chỉ số mất vệ sinh.

Theo báo cáo của Busy Bee, New York là nơi lưu trú của rất nhiều loài vật gây hại và ùn ứ rác thải nhiều hơn bất cứ nơi nào ở nước Mỹ. Trong năm 2017, khoảng 904.000 hộ gia đình tại New York sống gần các bãi rác thải lớn và gần 2,3 triệu hộ gia đình phải chung sống với chuột hoặc gián.

Ngoài ra, New York cũng đứng đầu về mật độ dân cư, với 28.000 người cùng sinh hoạt trên 1,6km2.

Theo baoquocte.vn/Tân Hoa xã

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.