Nếu bé ngủ trưa ở trường mẫu giáo, bố mẹ tuyệt đối đừng mặc những loại quần áo này cho con

GD&TĐ - Giấc ngủ trưa rất quan trọng và nếu không muốn những bộ quần áo không phù hợp làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ thì hãy chú ý tới những điều dưới đây.

Nếu bé ngủ trưa ở trường mẫu giáo, bố mẹ tuyệt đối đừng mặc những loại quần áo này cho con

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển trí tuệ của con người, đặc biệt là với trẻ nhỏ trong những năm đầu đời. Tuy vậy, thời gian ngủ dài hay ngắn không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giấc ngủ mà việc bé ngủ có ngon giấc hay không mới ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là giấc ngủ trưa. Và điều đáng lưu tâm ở đây là việc chuẩn bị quần áo cho trẻ.

Giấc ngủ trưa rất quan trọng và nếu không muốn những bộ quần áo không phù hợp làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ thì hãy chú ý tới những điều dưới đây.

Loại quần áo không nên mặc cho trẻ khi ngủ ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường không nên mặc những loại quần áo này

Quần áo có dây rút 

Những chiếc áo khoác dây rút rất dễ thấy trên thị trường và được nhiều phụ huynh ưa chuộng. Đã có nhiều yêu cầu thu hồi những kiểu sản phẩm loại này bởi họ đã có nhiều bài học rất bi thảm vì những chiếc áo dây rút.

Loại quần áo không nên mặc cho trẻ khi ngủ ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường không nên mặc những loại quần áo này

Có rất nhiều trường hợp bị thương vong vì mặc các loại quần áo dây rút này. Nguyên nhân là khi trẻ em hoạt động, những sợi dây rút dễ mắc vào các thiết bị trò chơi trong sân trường, thang cuốn và các thiết bị khác... làm trẻ bị chấn thương, siết cổ, nghẹt thở. Ngoài ra, trong lúc ngủ mặc những bộ quần áo kiểu này cũng rất nguy hiểm bởi trong những lúc vô thức như vậy rất có thể sẽ khiến những sợi dây rút quấn vào cổ hoặc các bộ phận khác làm ảnh hưởng tới tính mạng.

Quần áo có những hạt trang trí

Loại quần áo không nên mặc cho trẻ khi ngủ ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường không nên mặc những loại quần áo này

Hầu hết lứa tuổi mẫu giáo đều rất hồn nhiên, tò mò và khi nhìn thấy những hạt nhỏ nhiều màu sắc trên quần áo như vậy khiến trẻ rất thích thú. Nó được đánh giá không phù hợp và rất nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt trong lúc ngủ. Những kiểu hạt đó có thể rơi và mắc kẹt trong lỗ tai, lỗ mũi hay miệng trẻ lúc ngủ.

Ngoài ra, nó cũng có thể ảnh hưởng tới một số những bộ phận khác của cơ thể khi trẻ đè lên những loại hạt đó là xước da, đau những phần xương khác.

Mặc quần quá bó

Loại quần áo không nên mặc cho trẻ khi ngủ ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường, trẻ ngủ trưa ở trường không nên mặc những loại quần áo này

Trẻ cần mặc quần áo rộng rãi, không bó sát vào người để giúp cho bé dễ dàng trong việc hô hấp và cử động chân tay. Các loại quần jean bó sát cơ thể bé sẽ dễ ảnh hưởng nhiều đến đường tiêu hóa, hô hấp, toàn hoàn máu kém ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.

Ngoài ra, sự ma sát giữa quần và da sẽ khiến trẻ bị viêm nhiễm, xước xát. Việc mặc những chiếc quần bó sát như vậy cũng khiến trẻ cảm thấy ngượng ngùng khi đi vệ sinh và việc nhịn tiểu không hề tốt cho trẻ.

Theo Ngoisao.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ