NATO rầm rộ tập trận mùa xuân "lớn nhất cho tới nay"

Cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn của NATO có tên “Cơn bão mùa Xuân” 2017 đã khai màn ngày 8/5 tại Estonia.

Lực lượng Mỹ và xe tăng M1A2 Abrams tham gia một cuộc tập trận chung tại Georgia năm 2016. (Nguồn: Reuters)
Lực lượng Mỹ và xe tăng M1A2 Abrams tham gia một cuộc tập trận chung tại Georgia năm 2016. (Nguồn: Reuters)

Cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn của NATO có tên “Cơn bão mùa Xuân” 2017 đã khai màn ngày 8/5 tại Estonia.

Gần 9.000 quân từ Estonia, các nước đồng minh và các nước đối tác tham gia cuộc tập trận này, Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Estonia ngày 8/5 cho biết.

"Các hoạt động diễn tập "Cơn bão mùa Xuân" lần thứ 15 -cuộc tập trận mùa xuân lớn nhất cho đến nay" sẽ kết thúc vào ngày 26/5, Bộ Tổng tham mưu cho biết

Theo tuyên bố, các cuộc diễn tập phòng thủ sẽ được thực hiện chủ yếu ở phía bắc và phía tây bắc của Estonia. Đáng chú ý, theo News.ERR, giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận "cơn bão mùa xuân", cụ thể là các cuộc diễn tập thực chiến, sẽ bắt đầu vào ngày 18/5.

Hơn 800 binh lính từ Vương quốc Anh, một phần trong tiểu đoàn được triển khai ở Estonia và khoảng 300 quân Pháp – cũng từ tiểu đoàn này sẽ tham gia vào các cuộc tập trận. Đức đã triển khai khoảng 400 binh sĩ, trong khi đó, lực lượng từ Canada, Phần Lan, Gruzia, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ukraine và Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Các xe tăng của Mỹ M1A2 Abrams, xe tăng Challenger 2 của Anh và xe tăng Leclerc của Pháp sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận cùng với các phương tiện chiến đấu bộ binh của quân đội đồng minh và lực lượng vũ trang Estonia.

Theo Tổ Quốc/ Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ