Nắng nóng đỉnh điểm Hà Nội bầu trời không một bóng mây

GD&TĐ - Nắng nóng đỉnh điểm khiến người dân Hà Nội "điêu đứng". Không ai muốn ra đường vào buổi trưa. Đỗ xe đợi đèn đỏ giống như một cực hình. Bầu trời không một bóng mây khiến cái nắng càng trở nên gay gắt hơn.

Nắng nóng đỉnh điểm Hà Nội bầu trời không một bóng mây

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.     

Nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới; ở Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong 3 ngày tới, chỉ số tia UV ở các TP: Hà Nội, Đà Nẵng và HCM có giá trị từ 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1-2.   

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ
 Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ
 
 
 
Nhiêu khu vực tại trung tâm Hà Nội, nắng nóng gay gắt, bầu trời không một gợn mây
 Nhiêu khu vực tại trung tâm Hà Nội, nắng nóng gay gắt, bầu trời không một gợn mây
Dự báo nền nhiệt độ tại Hà Nội ngày hôm nay đạt ngưỡng gần 40 độ C, nhưng thực tế ngoài đường thì nhiệt độ lên tới 44- 46độ C
Dự báo nền nhiệt độ tại Hà Nội ngày hôm nay đạt ngưỡng gần 40 độ C, nhưng thực tế ngoài đường thì nhiệt độ lên tới 44- 46độ C 
Tại rất nhiều toà nhà cao tầng, chung cư tại Hà Nội, từ dưới nhìn lên bầy trời chỉ một nền trời xanh.
Tại rất nhiều toà nhà cao tầng, chung cư tại Hà Nội, từ dưới nhìn lên bầy trời chỉ một nền trời xanh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.