Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở GD nghề nghiệp

GD&TĐ - Ngày 10/7/2019, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Lễ phát động Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 (AVET 2019).

Trình diễn ca múa nhạc tại lễ phát động
Trình diễn ca múa nhạc tại lễ phát động

Hội diễn văn nghệ là hoạt động thường niên do Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật trong các cơ sở GDNN; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HSSV.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN nhấn mạnh: “Năm 2019, kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày truyền thống của ngành GDNN, Hội diễn lựa chọn chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu con người Việt Nam và ngành GDNN; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, HSSV đối với việc phát triển GDNN đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao trong thời kỳ đổi mới, hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quôc tế”.

Theo Ban tổ chức, Hội diễn chính thức được phát động tại cấp cơ sở, các trường tổ chức trước ngày 30/7/2019; cấp tỉnh tổ chức trước ngày 30/8/2019. Vòng Chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 30/9 đến hết ngày 5/10/2019, tại tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung chủ đề được thể hiện với các hình thức dự thi bao gồm: ca, múa, nhạc.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu tại lễ phát động
Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu tại lễ phát động 

Về cơ cấu giải thưởng có các giải: Toàn đoàn, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải chương trình xuất sắc nhất và 2 giải được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Giải cá nhân theo từng hệ gồm 9 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba và 1 giải được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Cho đến nay AVET 2019 đã nhận được đăng ký tham gia của 36 đoàn đến từ 26 tỉnh, thành phố, trong đó gồm 25 đoàn thuộc hệ A là khối không chuyên dành cho HSSV đang học tập tại các cơ sở GDNN trên toàn quốc, trừ các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật. 11 đoàn hệ B thuộc khối chuyên là HSSV đang học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật.

Trong thời gian diễn ra vòng Chung kết toàn quốc Hội diễn, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ